Phát ban mặt khi dùng điện thoại di động

Hiệp hội các bác sĩ da liễu Anh đã lên tiếng cảnh báo về một loại dị ứng mới: đó là phát ban mặt. Họ khẳng định những người bị dị ứng với niken trên bề mặt của điện thoại di động có nguy cơ mắc chứng viêm da.

Hiệp hội các bác sĩ da liễu Anh đã lên tiếng cảnh báo về một loại dị ứng mới: đó là phát ban mặt. Họ khẳng định những người bị dị ứng với niken trên bề mặt của điện thoại di động có nguy cơ mắc chứng viêm da.

Các ca bệnh được phát hiện đến nay bao gồm một thanh niên Mỹ 18 tuổi, một cô gái Áo 19 tuổi và một em gái 14 tuổi ở Scotland.

Dị ứng niken là một dạng dị ứng tiếp xúc khá phổ biến đang có xu hướng tăng lên. Phụ nữ dễ bị viêm da do điện thoại di động hơn, vì trước đó các nhà nghiên cứu đã phát hiện họ hay bị dị ứng với các đồ nữ trang mạ niken.

Các đám phát ban thường xảy ra trên tai hoặc má, phụ thuộc vào chỗ da tiếp xúc. Về lý thuyết, nó có thể xuất hiện trên các ngón tay nếu bạn dành quá nhiều thời gian để bấm các nút kim loại.               

Tiến sĩ Graham Lowe thuộc Hiệp hội các bác sĩ da liễu Anh, nói: "Các bác sĩ nên lưu ý đến dạng bệnh này nếu họ bắt  gặp bệnh nhân có các đám đỏ trên má hoặc tai mà các nguyên nhân khác đã được loại trừ".

Trong một công trình nghiên cứu hồi đầu năm  nay, các bác sĩ Mỹ đã kiểm tra niken trong 22 loại điện thoại di động của 8 nhà sản xuất khác nhau, và tìm thấy kim loại này có mặt trong 10 loại sản phẩm.

Hiệp hội da liễu Anh cũng khuyến cáo bất  kỳ ai xuất hiện các đám ban đỏ trên mặt, mà có thể là do sử dụng điện thoại di động lâu ngày, thì nên đến bác sĩ kiểm tra ngay./.

(KH&CN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục