Phát biểu gây sốc của Chủ tịch Inter về vụ Kaka

Chủ tịch Massimo Moratti đã hoàn toàn bác bỏ thông tin cho rằng Inter Milan đang lên kế hoạch để đưa Kaka về Giuseppe Miezza.
Chủ tịch Massimo Moratti đã hoàn toàn bác bỏ thông tin cho rằng Inter Milan đang lên kế hoạch để đưa Kaka về Giuseppe Miezza.

Trong suốt tuần qua, thông tin cho rằng huấn luyện viên Jose Mourinho đã có buổi gặp riêng Chủ tịch Massimo Moratti để bàn về việc "ép duyên" Kaka với Inter Milan trong thời gian tới có thể mua đứt vào mùa Hè năm sau đã được đăng tải trên rất nhiều trang báo, khiến cho nhiều đội bóng nhảy vào cuộc chiến tranh giành tiền vệ người Brazil.

Tuy nhiên, trong phát biểu mới đây trên sportinglife.com, Chủ tịch Moratti đã thực sự gây sốc khi lên tiếng phủ nhận hoàn toàn những thông tin và cho biết không hề có bất cứ liên hệ nào của Inter về Kaka. Ông thẳng thừng đáp lại khi được hỏi về Kaka: "Chúng tôi chưa bao giờ có cuộc gặp gỡ hay đàm phán nào để đưa Kaka về Inter cả."

Cũng giống như Chủ tịch Massimo Moratti, các thành viên trong ban lãnh đạo của nhà đương kim vô địch Champions League cũng không hề hay biết chuyện này và chưa từng nhắc đến khả năng chiêu mộ ngôi sao người Brazil khi thị trường mùa Đông chính thức mở cửa.

Kaka là từng được xem là "đứa con của chúa" khi anh thi đấu rất thành công trong màu áo AC Milan, song kể từ khi chuyển sang Real Madrid với giá chuyển nhượng kỷ lục lên đến 56 triệu bảng, anh đã không thể hiện được nhiều trong vai trò người dẫn dắt lối chơi.

Tương lai của tiền vệ người Brazil này đang vô cùng bất an kể từ khi Mourinho về Bernanbeu nắm quyền và đưa về tiền vệ Mesut Ozil đang chơi khá ổn định. Trên thực tế chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đã định đẩy Kaka ra đi trong Hè vừa qua, nhưng do anh gặp phải chấn thương và phải đến tháng 12 mới có thể bình phục nên mọi đàm phán đều dừng lại.

Hiện cũng có rất nhiều đội bóng hàng đầu thế giới như AC Milan, Chelsea và Liverpool cũng bày tỏ ý định muốn có Kaka, song sau những gì mà Chủ tịch Massimo Moratti tuyên bố thì có lẽ tất cả mới chỉ dừng ở mức tin đồn./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục