Phát động 55 ngày nhắn tin vì hàng triệu nạn nhân chất độc da cam

Mỗi tin nhắn soạn theo cú pháp DC/DACAM hoặc DA CAM gửi 1409 từ ngày 20/2 đến hết ngày 19/4 sẽ ủng hộ 18.000 đồng để chăm sóc, khám chữa bệnh và giúp đỡ cho các nạn nhân da cam Việt Nam.
Phát động 55 ngày nhắn tin vì hàng triệu nạn nhân chất độc da cam ảnh 1Chăm sóc nạn nhân chất độc da cam. (Ảnh: Nguyễn Thủy/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (1961-2016), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp cùng Cổng thông tin nhân đạo quốc gia phát động chương trình “55 ngày nhắn tin vì nạn nhân chất độc da cam” vào sáng ngày 25/2 tại Hà Nội.

Chương trình nhằm vận động nhân dân trong cả nước ủng hộ tiền để giúp các nạn nhân có thêm kinh phí chữa bệnh và giúp cho thế hệ tiếp theo của các nạn nhân có cơ hội tìm kiếm việc làm.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhấn mạnh: “Thảm họa da cam đã để lại hậu quả nặng nề, lâu dài cho dân tộc Việt Nam. Khoảng 5 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, 3 triệu người đã chết hoặc bị các bệnh quái ác liên quan đến chất độc da cam, hàng triệu trẻ em bị dị tật bẩm sinh..."

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh thay mặt cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước hãy cùng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp DC/DACAM hoặc DA CAM gửi 1409 từ ngày 20/2 đến hết ngày 19/4. Mỗi tin nhắn sẽ ủng hộ 18.000 đồng để chăm sóc, giúp đỡ cho các nạn nhân da cam Việt Nam.

Phát động 55 ngày nhắn tin vì hàng triệu nạn nhân chất độc da cam ảnh 2

Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được sử dụng cấp thẻ ưu tiên khám chữa bệnh cho các nạn nhân da cam và trợ giúp học nghề, tìm việc làm cho con em nạn nhân da cam trên phạm vi toàn quốc.

Trước đó, năm 2015 chương trình nhắn tin ủng hộ cho nạn nhân chất độc da cam/ dioxin qua Cổng 1400 đã kêu gọi được hơn 57.000 tin nhắn với hơn 1 tỷ đồng. Số tiền ủng hộ đã được sử dụng để cấp vốn sản xuất cho 100 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn (mỗi gia đình 10 triệu đồng) và tặng quà Tết 2016 cho các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 5 năm qua, Chương trình nhắn tin từ thiện của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã nhận được trên 700.000 tin nhắn ủng hộ với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Thực tế cho thấy đây là cách làm hiện đại, tiện lợi, mang lại hiệu quả cao, ý nghĩa xã hội lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục