Phát động báo chí viết về đề tài nuôi dưỡng trẻ nhỏ

Sáng 1/11, Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) đã tổ chức lễ phát động giải báo chí nuôi dưỡng trẻ nhỏ.
Sáng 1/11, Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc và dự án Alive & Thrive đã tổ chức lễ phát động giải báo chí nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

Theo số liệu của Viện Dinh dưỡng quốc gia, năm 2010 Việt Nam có 61% bà mẹ cho con bú trong một giờ đầu sau sinh, nhưng chỉ có 19%  trẻ em dưới 6 tháng được bú sữa mẹ hoàn toàn.

Điều đáng lo ngại hiện nay là cứ 6 bà mẹ thì chỉ có một bà mẹ cho con bú hoàn toàn và cứ 3 trẻ dưới 5 tuổi thì có 1 trẻ bị thấp còi (thấp so với tuổi).

Nguyên nhân của tình trạng trên là do ý thức và hiểu biết của các bà mẹ về vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó phải kể đến một số bất lợi do chế độ nghỉ thai sản quá ngắn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc nuôi con bằng sữa mẹ hiện nay.

Do đó, phấn đấu vì mục tiêu thiên niên kỷ đến năm 2015 về nuôi dưỡng trẻ nhỏ một cách toàn diện, cuộc thi nhằm hỗ trợ cho các phóng viên thông tin để tuyên truyền tới các bà mẹ, cộng đồng hiểu rõ hơn về việc nuôi dưỡng trẻ nhỏ, từ đó có những cải thiện nhất định.

Các tác phẩm dự thi gồm báo in, báo điện tử và báo hình.

Ban tổ chức sẽ trao 2 cơ cấu giải thưởng: Giải thưởng dành cho tác phẩm báo in, báo điện tử với 1 giải nhất (10.000.000 đồng/giải), 1 giải nhì (7.000.000 đồng), 2 giải ba 5.000.000 đồng/giải.

Giải thưởng dành cho tác phẩm báo hình gồm 1 giải nhất (10.000.000 đồng), 1 giải nhì (7.000.000 đồng), 1 giải ba (5.000.000 đồng) và 3 giải khuyến khích 3.000.000 đồng/giải.

Thời gian nhận giải và công bố giải thưởng từ ngày 20/7/2011 đến ngày 20/12/2011, lễ công bố và trao giải thưởng dự kiến vào tháng 1/2012.
Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Phòng Thông tin-Thư viện, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương - 366 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục