Phát động cam kết sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Lễ phát động và ký cam kết thực hiện 10 điều về an toàn giao thông, sử dụng mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn, tổ chức ngày 28/9, tại Hà Nội.
Ngày 28/9, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phối hợp với Hiệp hội An toàn giao thông đường bộ toàn cầu tổ chức Lễ phát động và ký cam kết thực hiện 10 điều về an toàn giao thông, sử dụng mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Hoàn thiện chính sách pháp luật về đội mũ bảo hiểm và hướng tới bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người đi xe môtô, xe gắn máy tại Việt Nam.”

Hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên của Hội Chữ thập Đỏ gương mẫu chấp hành Luật giao thông đường bộ, sử dụng mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn khi tham gia giao thông; vận động, tuyên truyền cộng đồng hưởng ứng, sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi điều khiển môtô, xe gắn máy để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Năm An toàn giao thông, Tháng hành động quốc gia về An toàn giao thông năm 2012 và Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ của Liên hợp quốc (2011-2020), nhằm ngăn chặn sự gia tăng các ca tử vong do tai nạn đường bộ.

Tại Lễ phát động, ông Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam kêu gọi gương mẫu sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn, tích cực tuyên truyền cho cộng đồng chấp hành Luật giao thông đường bộ, góp phần bảo vệ sức khỏe và an toàn khi tham gia giao thông.

Tai nạn giao thông đã và đang trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng, là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Việt Nam.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, giai đoạn 2000-2011, trung bình mỗi năm tại Việt Nam xảy ra 17.705 vụ tai nạn giao thông, làm chết và bị thương trên 27.600 người.

Với vai trò là thành viên của phong trào Chữ thập Đỏ-Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế, thành viên của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, tổ chức sơ cấp cứu ban đầu ngay tại hiện trường nhằm bảo vệ tính mạng, giảm thương vong cho các người bị tai nạn.

Hàng năm, qua hệ thống 110 trạm-trung tâm sơ cấp cứu cấp tỉnh, huyện, 4.398 chốt, điểm sơ cấp cứu và 17 trung tâm, đơn vị huấn luyện sơ cấp cứu trên phạm vi toàn quốc và lực lượng tình nguyện viên nhiệt tình, có kinh nghiệm, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã tổ chức sơ cứu kịp thời cho hàng nghìn lượt người, vận chuyển nạn nhân đến các cơ sở y tế sau khi sơ cứu góp phần hỗ trợ ngành y tế trong việc chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, bảo vệ tính mạng cho người dân.

Nhân dịp này, 200 mũ bảo hiểm được trao cho các cán bộ, nhân viên của Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Văn phòng Hiệp hội Chữ thập Đỏ-Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế và Hiệp hội An toàn giao thông toàn cầu tại Việt Nam./.

Mỹ Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục