Phát động chiến dịch 100 ngày phá vũ khí hủy diệt

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã phát động chiến dịch 100 ngày phá hủy vũ khí hủy diệt, bắt đầu từ Ngày hòa bình quốc tế 21/9.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 18/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã chính thức phát động chiến dịch 100 ngày phá hủy vũ khí hủy diệt, bắt đầu từ Ngày hòa bình quốc tế 21/9.

Trong chiến dịch này, Đại sứ hòa bình của Liên hợp quốc Michael Douglas và diễn viên Rainn Wilson của Mỹ sẽ sử dụng các công cụ mạng như Twitter, Facebook và MySpace để nâng cao nhận thức của mọi người về sự nguy hiểm và tốn kém của vũ khí hạt nhân cũng như tầm quan trọng của nỗ lực giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Năm nay Liên hợp quốc tổ chức kỷ niệm Ngày hòa bình quốc tế vào ngày 18/9 vì ngày 21/9 là ngày nghỉ của nhiều quốc gia.

Phát biểu sau khi rung chuông hòa bình tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tuyên bố: “Chừng nào những vũ khí này còn tồn tại, không ai có thể an toàn. Nhân Ngày hòa bình quốc tế, tôi chỉ có một thông điệp đơn giản, đó là chúng ta phải giải trừ vũ khí, chúng ta phải có hòa bình”.

Cùng ngày, tại trụ sở Liên hợp quốc, ông Ban Ki-moon đã nói chuyện với hơn 1.000 học sinh, giáo viên về chiến dịch hủy bỏ vũ khí hủy diệt trên thế giới. Theo ông, đây không chỉ là nỗ lực của các nhà lãnh đạo, mà của mọi công dân.

Tuần tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức phiên thảo luận cấp cao về giải trừ và không phổ biến hạt nhân, do Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì. Việc đưa vào thực hiện Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) sẽ được thúc đẩy trong dịp này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục