Phát động chiến dịch rửa tay với xà phòng trên cả nước

Bộ Y tế phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phát động chiến dịch rửa tay với xà phòng để phòng, chống bệnh tay chân miệng.
Phát động chiến dịch rửa tay với xà phòng trên cả nước ảnh 1Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cùng rửa tay bằng xà phòng.(Ảnh: Huy Hiệp/Vietnam+)

Sáng 17/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Unilever Việt Nam, Nhãn hàng Lifebuoy tổ chức lễ phát động chiến dịch “Rửa tay với xà phòng để phòng, chống bệnh tay chân miệng”.

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị các lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; các Ban, ngành, đoàn thể quan tâm hơn nữa, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miêng.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bệnh tay chân miệng do virus đường ruột gây ra, lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ mũi, họng, nước bọt và nốt phỏng.

Số trường hợp mắc và tử vong chủ yếu ở trẻ em dưới 5 tuổi. Từ đầu năm 2014 đến nay, cả nước đã ghi nhận trên 18.600 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng và 2 trường hợp tử vong.

Trong bối cảnh khí hậu có những diễn biến bất lợi, điều kiện vệ sinh môi trường nhiều nơi còn chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là không có thuốc đặc trị đặc hiệu và vắcxin dự phòng thì bệnh tay chân miệng hoàn toàn có thể dự phòng bằng cách thực hành tốt vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường; trong đó, việc rửa tay bằng xà phòng đúng cách cho trẻ em và người trực tiếp chăm sóc trẻ, khử trùng đồ chơi, vật dụng của trẻ… có hiệu quả rõ rệt, trong việc giảm nguy cơ nhiễm virus gây bệnh tay chân miệng cũng như các dịch bệnh lây qua đường tiêu hóa nói chung ở trẻ em.

Tại lễ phát động, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành, các Ban, ngành, đoàn thể trên cả nước chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Bộ trưởng cũng kêu gọi các bậc phụ huynh, những người chăm sóc trẻ tại các trường học, các hộ gia đình có con nhỏ dưới 5 tuổi hãy vì sức khỏe của trẻ mà tích cực thực hiện các biện pháp vệ sinh như: ăn chín, uống sôi; rửa tay cho mẹ, người chăm sóc trẻ, cho bé nhiều lần trong ngày.

Từ những hành động cụ thể của mỗi người dân với phương châm 3 sạch: ăn sạch, ở sạch và đồ chơi của trẻ sạch sẽ góp phần chung tay cùng các cấp chính quyền và ngành y tế đẩy lùi bệnh tật nói chung và bệnh tay chân miệng nói riêng ở Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục