Phát động chương trình nhắn tin để ủng hộ nạn nhân dioxin

Người dân có thể ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam bằng cách soạn tin nhắn gửi 1400 bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/8 đến 24 giờ ngày 30/9.
Phát động chương trình nhắn tin để ủng hộ nạn nhân dioxin ảnh 1Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. (Ảnh: Nguyễn Hoài Nam/TTXVN)

Ngày 4/8, Trung ương Hội Nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam chính thức phát động chương trình nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” lần thứ 5 năm 2015 qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400.

Tại chương trình, Chủ tịch Hội Nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, cho biết chương trình là sự ủng hộ mạnh mẽ của đông đảo công chúng đối với hoạt động nhân đạo, từ thiện; thể hiện sự đùm bọc, sẻ chia của cộng đồng xã hội đối với nạn nhân chất độc da cam.

Tham gia chương trình, người dân có thể ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp DACAM gửi 1400, mỗi tin nhắn giá trị 18.000 đồng. Hệ thống bắt đầu tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ 0 giờ ngày 1/8 đến 24 giờ ngày 30/9.

Hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam,” bốn năm qua, Chương trình nhắn tin từ thiện đã nhận được trên 700.000 tin nhắn ủng hộ, tương đương với số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Số tiền nói trên được Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phân bổ cho các hội địa phương xây dựng cơ sở nuôi dưỡng bán trú, phục hồi chức năng cho nạn nhân; trực tiếp giúp đỡ những nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Riêng chương trình nhắn tin năm 2014, Trung ương Hội đã tiếp nhận được gần 2 tỷ đồng; tiến hành cấp 61 suất học bổng, hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà cho nạn nhân da cam, xây dựng hai trung tâm bán trú nuôi dưỡng nạn nhân.

Dịp này, Trung ương Hội Nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam ra lời kêu gọi chung tay xoa dịu nỗi đau da cam; tổ chức míttinh vì nạn nhân da cam với hơn 10.000 người tham gia. Đặc biệt, Hội cũng dành 2 tỷ đồng để thăm, tặng quà, tặng 10 triệu đồng cho các gia đình nạn nhân da cam gặp khó khăn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Hưởng ứng lợi kêu gọi, Bệnh viện đa khoa quốc tế Phúc Lâm và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đào tạo và Thương mại Thăng Long đã ủng hộ nạn nhân da cam tổng số tiền 500 triệu đồng. Sự ủng hộ này được thể hiện dưới hình thức khám, chữa bệnh miễn phí cho nạn nhân da cam ở Quảng Trị; thăm, tặng quà cho nạn nhân, gia đình nạn nhân ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Vĩnh Phúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục