Phát động chương trình sáng kiến chống tham nhũng

Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam tìm kiếm, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo có tiềm năng phát triển ở địa phương.
Ngày 29/11, Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam (VACI) 2013 với chủ đề “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, giảm tham nhũng” đã được phát động tại Hà Nội.

Chương trình do Thanh tra Chính phủ, Ngân hành Thế giới và các nhà đồng tài trợ tổ chức hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo nhằm giảm thiểu tham nhũng, tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm mang tới môi trường sống tốt đẹp hơn cho mọi người.

VACI tìm kiếm, hỗ trợ trực tiếp các ý tưởng sáng tạo có tiềm năng phát triển ở cấp địa phương, qua đó nhằm tiếp tục nhân rộng trong cộng đồng. Chương trình cũng tạo cơ hội cho các chủ sáng kiến gặp gỡ, trao đổi ý tưởng, chia sẻ thông tin và kết nối những người cùng quan điểm.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng nhấn mạnh Việt Nam có khung chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng tương đối toàn diện. Tuy nhiên việc áp dụng và thực thi có hiệu quả các chính sách, pháp luật trên thực tế, đặc biệt là ở một số địa phương, cơ sở còn là một vấn đề cần giải quyết. Trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật là rất cần thiết.

Chương trình Ngày Sáng tạo Việt Nam (VID) 2009 và VACI 2011 đã được Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới tổ chức thành công, thể hiện sự tham gia tích cực của cộng đồng vào công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời thể hiện tiềm năng sáng tạo của các cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở.

Các hoạt động này cũng là một kênh thông tin để nâng cao nhận thức về tham nhũng và chính sách pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm trong xã hội đang là một trong những biện pháp phòng, chống tham nhũng được Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh thực hiện.

Theo Trưởng đại diện DFID tại Việt Nam Fiona Lappin, thiếu minh bạch và liêm chính là cơ hội cho tham nhũng nảy sinh. VACI đã thay đổi ý thức cộng đồng thông qua các sáng kiến và đưa ra bằng chứng mạnh mẽ để thay đổi hành vi của người dân. Với kết quả của VID 2009 và VACI 2011, bà Fiona tin tưởng chương trình VACI 2013 sẽ thành công.

Chương trình VACI 2013 gồm 2 phần chính: Cuộc thi sáng kiến và trao đổi kiến thức. Thi sáng kiến là cuộc thi công khai có ban giám khảo chấm điểm. Tại cuộc thi, kinh phí thực hiện đề án sẽ được trao cho những đề án xuất sắc nhất, sáng tạo nhất, đáp ứng các yêu cầu về nội dung, đối tượng, hình thức chương trình đề ra và có tính khả thi cao, nhằm tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, góp phần giảm tham nhũng.

Trong khi đó, trao đổi kiến thức là diễn đàn chia sẻ kiến thức pháp luật, diễn biến tình hình, kinh nghiệm thực tiễn về phòng, chống tham nhũng cũng như nội dung liên quan đến chủ đề tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm góp phần phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, tập trung vào các nội dung như xây dựng nền hành chính phục vụ, tăng cường đạo đức công vụ, tăng cường minh bạch và quyền tiếp cận thông tin, nâng cao tính trách nhiệm.

Đề án dự thi cần tập trung nhưng không hạn chế vào các chủ đề: xây dựng một nền hành chính phục vụ; tăng cường liêm chính công và đạo đức công vụ; nâng cao tính minh bạch và quyền tiếp cận thông tin; nâng cao tính trách nhiệm.

Tất cả các tổ chức Việt Nam có tư cách pháp nhân hợp lệ đều có thể gửi đề án dự thi VACI 2013. Các tổ chức nước ngoài chỉ có thể tham gia nếu phối hợp với một tổ chức Việt Nam và tổ chức Việt Nam phải là đơn vị chính thực hiện dự án.

Từ các đề án hoàn chỉnh, ban giám khảo sẽ lựa chọn 20 đề án hay và sáng tạo nhất để trao giải và tài trợ thực hiện (tối đa 300 triệu VNĐ cho mỗi sáng kiến). Các cơ quan, đơn vị có đề án thắng giải VID 2009 và VACI 2011 được khuyến khích tham gia Chương trình VACI 2013 để mở rộng hoặc nhân rộng các dự án đã được tài trợ các năm trước cũng như đề xuất các dự án mới.

Các tiêu chí lựa chọn chính dành cho cả đề án mới và đề án cũ bao gồm: tính sáng tạo; kết quả; tính khả thi/năng lực của tổ chức tham gia; tính bền vững và khả năng nhân rộng.

Các bài dự thi phải gửi bằng bản in có chữ ký, đóng dấu và bản điện tử đến ban tổ chức trước 17 giờ ngày 18/3/2013 theo địa chỉ: Ban Tổ chức Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam 2013- Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ, D29 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngoài ra, từ ngày 12 đến 20/12/2012, ban tổ chức chương trình sẽ tổ chức 5 hội thảo giới thiệu VACI 2013 tại 5 tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ./.

Phúc Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục