Phát động cuộc thi An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện cho học sinh

Tình trạng học sinh, sinh viên điều khiển xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra phổ biến và tai nạn giao thông ngày càng phức tạp.
Phát động cuộc thi An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện cho học sinh ảnh 1Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm học sinh điều khiển xe đạp máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, hiện nay, tình trạng học sinh, sinh viên điều khiển xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra phổ biến. Tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này trong độ tuổi học đường diễn biến ngày càng phức tạp.

Đây là thông tin được đưa ra tại lễ phát động cuộc thi An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện năm học 2015-2016 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Công ty xe đạp điện HKBike tổ chức tại trường Trung học cơ sở Trưng Vương, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào sáng nay (29/10).

Cuộc thi diễn ra từ ngày 29/10/2015 đến hết ngày 31/1/2016 bao gồm 3 phần thi là trắc nghiệm, thi viết và thi vẽ. Tổng giá trị của cuộc thi là gần 150 triệu đồng. Thí sinh truy cập vào website www.xedapdienantoan.com để đăng ký dự thi.

“Các hoạt động của kế hoạch được tổ chức với mục tiêu đổi mới và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trật tự an toàn giao thông, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh,” ông Khuất Việt Hùng cho hay.

Theo ông Khuất Việt Hùng, với việc gia tăng nhanh chóng số lượng xe đạp điện, xe máy điện thì vấn đề đảm bảo an toàn giao thông cho người điều khiển phương tiện, nhất là lứa tuổi học sinh phải được đặc biệt chú trọng.

“Cuộc thi An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện là sân chơi bổ ích, giúp các em học sinh tìm hiểu về pháp luật trật tự an toàn giao thông và các kỹ năng điều khiển loại xe này. Với việc thường xuyên thay đổi hình thức và cách thức dự thi, cuộc thi năm nay hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên toàn quốc tham gia,” ông Khuất Việt Hùng kỳ vọng.

Phát động cuộc thi An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện cho học sinh ảnh 2Các đại biểu ấn nút khởi động cuộc thi An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện 2015-2016. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Đưa ra con số thống kê của Bộ Y tế, ông Khuất Việt Hùng cảnh báo, mỗi năm ở nước ta có gần 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông. Do đó, trách nhiệm cha mẹ, thầy cô, cơ quan quản lý Nhà nước khi đưa con tham gia giao thông bằng xe đạp điện, xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm.

Vị Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đề nghị mỗi em học sinh trở thành một tuyên truyền viên giao thông, đi đúng luật, có trách nhiệm tuyên truyền với tất cả mọi người đồng thời yêu cầu các em đi bất kỳ đâu bằng xe đạp điện, xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm, nhắc nhở cha mẹ người lớn phải đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn giao thông.

Cô Trần Thị Thanh Thảo, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trưng Vương nhìn nhận đây là cuộc thi thiết thực, bổ ích với hình thức thi gần gũi, hấp dẫn giúp học sinh có những kỹ năng cần thiết và nâng cao nhận thức trong việc điều khiển xe đạp điện, xe máy điện khi tham gia giao thông.

Tại lễ phát động cuộc thi, Công ty HKBike cũng đã trao tặng 500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trường Trung học cơ sở Trưng Vương.

Năm học 2014-2015, cuộc thi đã thu hút hơn 150.000 lượt thí sinh tham dự phần thi trắc nghiệm, 10.000 bài dự thi viết cá nhân và 68 bài dự thi tập thể bao gồm kỷ yếu và video clip./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục