Phát động cuộc thi nhiếp ảnh “Hành trình di sản 2015” lần thứ 3

“Hành trình di sản" là cuộc thi ảnh do tạp chí Heritage phát động hàng năm nhằm tìm kiếm, khuyến khích các tác phẩm ảnh chất lượng cao trong lĩnh vực nhiếp ảnh báo chí chuyên nghiệp.
Phát động cuộc thi nhiếp ảnh “Hành trình di sản 2015” lần thứ 3 ảnh 1Khách xem triển lãm “Haritage-Hành trình di sản 2014”. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 5/1, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, Tạp chí Heritage đã chính thức phát động cuộc thi “Hành trình di sản 2015” lần thứ 3 tại Hà Nội.

Theo ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, cuộc thi này là một hoạt động thường niên chất lượng cao, sẽ đóng góp nhiều tác phẩm chất lượng cho lĩnh vực nhiếp ảnh báo chí chuyên nghiệp của Việt Nam.

Bên cạnh đó, cuộc thi sẽ đưa “Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage-Hành trình di sản” trở thành thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực nhiếp ảnh báo chí.

Thông báo chi tiết về thể lệ cuộc thi và cơ cấu giải thưởng sẽ được công bố vào cuối tháng 1/2015 trên website của Tạp chí Heritage.

Trong dịp này, triển lãm “Haritage-Hành trình di sản 2014” cũng được trưng bày với 19 bộ tác phẩm xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi năm 2014.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho 6 bộ ảnh xuất sắc của các đợt thi sơ kết; giải Đặc biệt chung cuộc dành cho tác phẩm ''Lễ trưởng thành thiếu nữ Chăm-Ninh Thuận'' của tác giả Lý Hoàng Long.

Cuộc thi “Hành trình di sản” được phát động lần đầu tiên vào năm 2013 cùng “Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage-Hành trình di sản” với mục tiêu làm giàu thêm nguồn tư liệu, khai thác sâu, rộng các góc cạnh của nền văn hóa đậm đà bản sắc, góp phần quảng bá vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Qua 2 năm tổ chức, cuộc thi đã thu được những kết quả khả quan, chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm từng bước được nâng cao.

Năm 2013, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của gần 50 nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế dự thi với hơn 60 bộ ảnh; năm 2014, số lượng bộ ảnh dự thi đã tăng lên 103 bộ.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục