Phát động cuộc thi xây dựng thông điệp phòng, chống dịch bệnh

Sáng 16/7, Bộ Y tế đã tổ chức lễ phát động cuộc thi xây dựng thông điệp phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng.
Phát động cuộc thi xây dựng thông điệp phòng, chống dịch bệnh ảnh 1Các bé rửa tay phòng chống dịch bệnh. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Sáng 16/7, Bộ Y tế đã tổ chức lễ phát động cuộc thi xây dựng thông điệp phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng.

Theo thông tin từ Bộ y tế, hiện nay, bên cạnh những thành công đã đạt được, công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng vẫn còn nhiều khó khăn, một số loại dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng như bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết, bệnh sởi, bệnh viêm não...

Vì vậy, cuộc thi nhằm kêu gọi sự tham gia của các cá nhân, cộng đồng tham gia xây dựng thông điệp phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng. Qua đó, góp phần xây dựng bộ thông điệp chuẩn về công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác phòng chống dịch bệnh.

Sáu chủ đề chính được đưa ra trong cuộc thi bao gồm tiêm chủng mở rộng, phòng chống bệnh tay chân miệng, phòng chống viêm não Nhật Bản.

Đối tượng tham dự là tất cả công dân Việt Nam hiện sống và làm việc tại Việt Nam và nước ngoài cũng như người mang quốc tịch nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam.

Cuộc thi sẽ hướng vào ba thể loại chính gồm thông điệp bằng lời viết, tranh ápphích cổ động thiết kế dạng đồ họa (mỗi thông điệp viết không quá 30 từ, thông điệp được chuyển tải qua TV spot - thiết kế dạng sản phẩm video (không quá 2 phút), thông điệp được chuyển tải qua radio spot - thiết kế dạng sản phẩm audio (không quá 1,5 phút).

Theo yêu cầu của Ban tổ chức, tác phẩm dự thi phải có thông điệp rõ ràng, đúng chủ đề, không vi phạm các quy định của pháp luật, không liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo… Đặc biệt tác phẩm phải chưa tham dự bất kỳ cuộc thi nào trước đó.

Tác phẩm dự thi được đăng tải ngay và cập nhật thường xuyên trên trang web thông tin của cuộc thi: http://www.thongdiepsuckhoe.com.vn.

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi một thể loại có một giải đặc biệt, một giải nhất, hai giải nhì,ba giải ba và năm giải khuyến khích với giải đặc biệt cao nhất trị giá 20 triệu đồng và thấp nhất là giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 16/7 đến hết ngày 30/9/2014. Lễ công bố và trao giải thưởng dự kiến tổ chức vào giữa tháng 10/2014.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Phòng phát thanh truyền hình, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, 366, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội (điện thoại: 0932 315 168).

Ngoài phong bì ghi rõ: Dự thi “Xây dựng thông điệp phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng.”
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục