Phát động Giải thưởng ASEAN-Mỹ dành cho nhà khoa học nữ

Giải thưởng năm nay nhằm nâng cao nhận thức về những tiến bộ vượt bậc của phụ nữ trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết các vấn đề cấp bách trong cộng đồng ASEAN.
Phát động Giải thưởng ASEAN-Mỹ dành cho nhà khoa học nữ ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 10/1, Ủy ban Khoa học, công nghệ và đổi mới ASEAN (COSTI) cùng chính phủ Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và Phòng thí nghiệm Underwriters đã phát động Giải thưởng Khoa học ASEAN-Mỹ dành cho các nhà khoa học nữ năm 2022.

Giải thưởng năm nay nhằm nâng cao nhận thức về những tiến bộ vượt bậc của phụ nữ trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết các vấn đề cấp bách trong cộng đồng ASEAN.

Các ứng cử viên làm việc trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học (STEM) sẽ cạnh tranh trong hai hạng mục dành riêng cho các nhà khoa học dưới 45 tuổi và trên 46 tuổi.

Phòng thí nghiệm Underwriters - tổ chức phi lợi nhuận chuyên khám phá và ứng dụng các kiến thức khoa học - sẽ trao 12.500 USD cho người đoạt giải nhất trong cả hai hạng mục và 5.000 USD cho những người đoạt giải nhì tại vòng chung kết sẽ được tổ chức trong vài tháng tới.

Trong một thông cáo, Ban tổ chức cho biết chủ đề “AI trong lĩnh vực y tế và an ninh” được chọn cho giải thưởng năm nay xuất phát từ tầm quan trọng của AI trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn và với giá cả phải chăng hơn cho hơn 660 triệu dân tại các nước thành viên ASEAN. 

[Khẳng định trí tuệ giới nữ trong phát triển khoa học, công nghệ]

Ngoài ra, các ứng dụng AI mạnh mẽ có thể tăng cường an ninh môi trường tại nơi làm việc, tăng cường bảo mật cho các hệ thống xử lý trong ngành và giúp giải quyết các nỗ lực phục hồi hậu đại dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn các dịch bệnh trong tương lai.

Tiến sỹ Christopher J. Cramer, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Underwriters, đánh giá cao các nhà khoa học đang nỗ lực khai thác AI nhằm mang lại lợi ích kinh tế và y tế lâu dài cho cộng đồng khu vực một cách an toàn và công bằng.

Đại biện lâm thời Phái bộ Mỹ tại ASEAN Rachel Cooke nhấn mạnh rằng thông qua sự hỗ trợ liên tục của USAID cho cuộc thi thường niên này, Mỹ tái khẳng định cam kết thu hẹp khoảng cách giới để nhiều nhà nữ khoa học đạt được những tiến bộ trong các lĩnh vực STEM.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Việt Nam Bùi Thế Duy, Chủ tịch COSTI ASEAN 2022, chia sẻ rằng nghiên cứu về AI của các nhà khoa học nữ sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương mà còn góp phần cải thiện cuộc sống của hàng triệu người dân trong khu vực. 

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014, giải thưởng nhằm vinh danh các nhà khoa học nữ có triển vọng, mới vào nghề vì những thành tích học tập và chuyên môn của họ. Năm nay, các ứng cử viên là công dân ASEAN và có bằng tiến sỹ có thể gửi hồ sơ đăng ký tham gia trước ngày 18/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục