Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 vì hòa bình năm 2019 đã diễn ra sôi nổi vào sáng 24/3, tại Tượng đài Cảm tử và khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 219 ở Đồng Tháp. Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)
Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 219 ở Đồng Tháp. Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Sáng 24/3, tại Tượng đài Cảm tử và khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 vì hòa bình năm 2019.

Đây là các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam và 73 năm Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và Sức khỏe” kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2019).

Tại lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân lần này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã nêu bật những giá trị lý luận và thực tiễn, vừa đại chúng, vừa khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục và sức khỏe thông qua lời kêu gọi toàn dân tập thể dục với quan điểm “Dân cường thì quốc thịnh.”

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 vì hòa bình năm 2019, trong sáng 24/3 đã có hàng nghìn người dân đại diện cho các xã, phường, thị trấn của Thủ đô nhiệt tình tham gia hướng ứng sự kiện này.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, một ngày hội lớn, là hành động thiết thực để rèn luyện thân thể theo gương của Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Quan điểm về sức khỏe của con người đã thay đổi trong năm 2018]

Ngay sau lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội; các tuyển thủ đến từ Trung tâm huấn luyện và đào tạo vận động viên, trường năng khiếu thể thao của thành phố, đại diện lực lượng vũ trang, cán bộ công chức, viên chức, nghệ sỹ, học sinh, sinh viên, cùng hơn 8.000 người dân Thủ đô tham gia chạy hưởng ứng.

Theo Ban tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019, cùng thời gian với Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 vì hòa bình năm 2019, nhiều tỉnh, thành trên phạm vi cả nước cũng đồng loạt hưởng ứng Ngày chạy này ở cấp xã, phường, thị trấn. Ước tính, ngày hội này thu hút khoảng hơn 7 triệu người tham gia, tạo ra không khí sôi nổi, vui tươi trong cả nước.

Cùng ngày, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức thi đấu các môn thể thao của Hà Nội chào mừng 73 năm ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2019) tại đường Đinh Tiên Hoàng gồm các môn: cầu lông, đá cầu, cầu mây, võ cổ truyền. Thông qua các hoạt động này nhằm tuyên truyền tới nhân dân hình thành thói quen tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe để phục vụ lao động sản xuất.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động thiết thực, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại,” xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục