Phát động nhắn tin từ thiện chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Ngày 4/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát động Chương trình nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.”
Phát động nhắn tin từ thiện chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ảnh 1Chăm sóc nạn nhân da cam. (Ảnh: Nguyễn Thủy/TTXVN)

Chương trình nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 phối hợp tổ chức đã chính thức phát động tại Hà Nội, ngày 4/8.

Hoạt động nhân đạo này được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Tại lễ phát động, Trung tướng, phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thế Lực, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đang nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng 46 cơ sở nuôi dưỡng bán trú; 1.160 nhà tình nghĩa; cấp 2.320 suất học bổng, trợ giúp việc làm cho con em nạn nhân; xây dựng 3 trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân ở 3 miền Bắc-Trung-Nam với tổng số tiền lên tới 250 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu trên, Hội đã và đang triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước; trong đó có việc tổ chức hoạt động nhắn tin từ thiện.

Chiến dịch nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” năm 2014 được phát động ngày 4/8, song hệ thống bắt đầu nhận tin nhắn ủng hộ từ 00 giờ ngày 1/8 đến 24 giờ ngày 30/9. Người dân có thể tham gia chiến dịch bằng cách nhắn tin theo cú pháp DACAM gửi 1409. Mỗi tin nhắn có giá trị 18.000 đồng.

Đây là lần thứ 4, chương trình nhắn tin từ thiện vì nạn nhân da cam được tổ chức, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, sự đùm bọc, chia sẻ của cộng đồng xã hội với nạn nhân chất độc dacam/dioxin cả nước, giúp họ vơi đi những khó khăn trong cuộc sống.

Ba năm qua, chương trình đã nhận được hơn nửa triệu tin nhắn ủng hộ, tương đương hơn 10 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã phân bổ, hỗ trợ kịp thời cho các địa phương xây dựng cơ sở nuôi dưỡng bán trú, phục hồi chức năng cho các nạn nhân da cam; giúp đỡ kịp thời những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục