Phát động sáng tác tranh cổ động về biển, đảo VN

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam và xây dựng Nông thôn mới vừa được phát động chiều 16/2.
Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền với ba nội dung, về biển, đảo Việt Nam; cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới và kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012) vừa chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động vào chiều nay, ngày 16/2. Chủ đề tư tưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động lần này nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, con người vùng biển, đảo Tổ quốc và toàn vẹn lãnh thổ; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với gia đình liệt sỹ, thương binh…
Phát động sáng tác tranh cổ động về biển, đảo VN ảnh 1
Tranh cổ động kỷ niệm 65 năm ngày toàn quốc kháng chiến (Ảnh minh họa: Quý Trung/TTXVN)
"Bên cạnh đó, xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc… cũng là chủ đề chính của đợt tuyên truyền này," Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở Trần Minh Chính nói. Về đối tượng dự thi, ông Chính cho biết, là các họa sỹ chuyên nghiệp, không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Ban tổ chức cũng lưu ý, tác phẩm dự thi phải là những sáng tác trong gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào đồng thời không hạn chế về màu sắc và hình thức thể hiện. Các tác giả được khuyến khích thể hiện tác phẩm trực tiếp bằng bút vẽ. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi là ngày 13/4 đối với tranh biển, đảo Việt Nam và Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới và ngày 30/4 đối với tranh 65 năm Ngày Thương binh liệt sỹ. Các tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền (Cục Văn hóa Cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 86A, ngõ III Lê Văn Hưu, Hà Nội./.
Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục