Phát động thanh niên tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn

Lễ phát động nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về cách nhận biết phòng tránh tai nạn bom mìn cho đoàn viên thanh niên và người dân.
Phát động thanh niên tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn ảnh 1Bộ đội công binh rà phá bom mìn tại Quảng Trị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 9/4, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Định đã hưởng ứng lễ phát động "Thanh niên toàn quốc tham gia công tác tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn sót lại sau chiến tranh."

Đây là hoạt động nhằm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016-2020 giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban chỉ đạo Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam (Chương trình 504).

Tại lễ phát động, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết lễ phát động nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về cách nhận biết phòng tránh tai nạn bom mìn cho đoàn viên thanh niên nói riêng và nhân dân nói chung.

Buổi lễ cũng nhằm vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tài trợ nguồn lực thực hiện chương trình và hỗ trợ các nạn nhân bom mìn tái hòa nhập cộng đồng.

Sau buổi lễ, các hoạt động tuần hành cổ động đã diễn ra trên các tuyến phố của thành phố biển Quy Nhơn.

Nhân dịp này tại Bảo tàng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã diễn ra triển lãm, trưng bày bom mìn và các hình ảnh về công tác khắc phục hậu quả bom mìn, tuyên truyền cách phòng tránh tai nạn bom mìn và cách sơ cứu ban đầu khi gặp phải bom mìn.

Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh được thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu của chương trình là huy động nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Chương trình đang nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, hợp tác từ Chính phủ các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều tổ chức nhân đạo, phi chính phủ quốc tế.../

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục