Phát động thi sáng kiến cộng đồng ngăn chặn AIDS

Ngày 11/8 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới phát động cuộc thi Ngày sáng tạo phòng, chống HIV/AIDS 2010.
Ngày 11/8 tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) phát động cuộc thi Ngày sáng tạo phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam năm 2010 với chủ đề "Sáng kiến cộng đồng ngăn chặn AIDS."

Hoạt động do Ngân hàng Thế giới tài trợ nhằm huy động các ý tưởng có tính chất đột phá với những giải pháp có hiệu quả cao nhằm hạn chế sự lây truyền HIV trong cộng đồng, góp phần hạn chế ảnh hưởng của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Ban tổ chức sẽ cấp vốn ban đầu dưới hình thức giải thưởng cho những ý tưởng sáng tạo trúng giải để triển khai trong thực tế, đồng thời sẽ tạo cơ hội cho các đơn vị, cá nhân có ý tưởng sáng tạo gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở cộng đồng.

Đối tượng tham dự gồm các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân là người Việt Nam đang hoạt động tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài có liên doanh với tổ chức hoặc cá nhân là người Việt Nam.

Các đề án dự thi tập trung vào năm nội dung gồm truyền thông thay đổi hành vi dựa vào cộng đồng, ưu tiên mô hình truyền thông thay đổi hành vi hiệu quả với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa; can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con dựa vào cộng đồng; chăm sóc, hỗ trợ và điều trị người bị nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng; huy động nguồn lực từ cộng đồng và sự tham gia của người nhiễm HIV trong phòng, chống HIV/AIDS.

Các đề án dự thi viết bằng tiếng Việt (hoặc bằng tiếng Anh) theo mẫu đề án của ban tổ chức. Mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân chỉ được gửi một đề án sáng tạo dự thi.

Dự kiến sẽ có khoảng 40 giải thưởng được trao, trong đó có 30 giải chính thức dành cho các đề án, mỗi giải trị giá khoảng 10.000USD để triển khai thực hiện, và 10 giải dành cho các đề án có ý tưởng sáng tạo nhưng chưa đủ điều kiện triển khai./.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục