Phát động thi tìm hiểu mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba

Mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước đều có thể tham gia cuộc thi chủ đề “Việt Nam-Cuba đoàn kết cùng phát triển” được tổ chức từ ngày 24/8-15/11/2015.
Phát động thi tìm hiểu mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Raul Castro Ruz chứng kiến Lễ ký Chương trình nghị sự kinh tế trung hạn song phương Việt Nam-Cuba, tại thủ đô Havana tháng 3/2014. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam phát động cuộc thi tìm hiểu về Cuba và mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba với chủ đề “Việt Nam-Cuba đoàn kết cùng phát triển” nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2/12/1960-2/12/2015).

Tại buổi phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba Nguyễn Duy Cương cho biết, hơn nửa thế kỷ qua, mối quan hệ song phương Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, trở thành mối tình đoàn kết, gắn bó, thủy chung và hữu nghị anh em đặc biệt sâu đậm, trên tinh thần cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam bảo vệ những thành quả cách mạng của nhân dân Cuba cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa của hai dân tộc.

Bí thư thứ ba, Trưởng Bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam Ariadne Feo Labrada bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao Việt Nam tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, trong đó có cuộc thi tìm hiểu mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba. Đây là cơ hội để tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị của nhân dân Việt Nam đối với đất nước Cuba , đặc biệt là thế hệ trẻ.

Cuộc thi được tổ chức gồm hai hình thức, phần nghị luận và phần trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập hoặc làm việc ở trong và ngoài nước đều có thể tham gia một hoặc cả hai hình thức này.

Người tham gia cuộc thi theo hình thức trắc nghiệm sẽ nhắn tin qua Tổng đài 7395.

Đối với hình thức nghị luận, người tham gia gửi bài dự thi theo địa chỉ email: thitimhieucuba@gmail.com hoặc trực tiếp về địa chỉ: Ban Hợp tác Quốc tế, Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58, Quán Sứ, Hà Nội.

Giải thưởng cuộc thi đối với phần nghị luận gồm 1 giải nhất (trị giá 30 triệu đồng), 2 giải nhì (trị giá 15 triệu đồng/giải), 2 giải ba (trị giá 10 triệu đồng/giải).

Kết quả chấm thi và thời gian trao giải sẽ được công bố vào tuần cuối tháng 11/2015. Với phần trắc nghiệm, trong 12 tuần, mỗi tuần trao 1 giải nhất (trị giá 1 triệu đồng) và 1 giải nhì (trị giá 500.000 đồng).

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải phụ chung cuộc gồm 1 giải tập thể (trị giá 10 triệu đồng) và 2 giải dành cho thí sinh ít tuổi nhất, nhiều tuổi nhất (trị giá 2 triệu đồng/giải).

Ban Tổ chức sẽ nhận bài thi từ ngày 24/8-15/11/2015./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục