Phát động toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS

Việt Nam đã phát động phong trào phòng chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS đến năm 2012 với kế hoạch “Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư đến năm.”

 Việt Nam đã phát động phong trào phòng chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS đến năm 2012 với kế hoạch “Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư đến năm.”

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng nhau ký kết để thực hiện kế hoạch trên.

Ông Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, mục tiêu của kế hoạch là nâng cao nhận thức của người dân; khuyến khích và tạo cơ hội cho gia đình có người nhiễm HIV, người nghiện chích may túy, người bán dâm tham gia tích cực vào các hoạt động tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình tham gia các hoạt động, phòng chống HIV/AIDS.

Theo ông Nguyễn Thanh Long, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, nhận thức của nhiều người dân Việt Nam về HIV/AIDS chưa đầy đủ, việc thực hiện các hành vi an toàn trong dự phòng lây nhiễm HIV còn thấp,tình trạng hiểu sai về đường lây truyền và cách dự phòng lây nhiễm HIV còn khá cao, đặc biệt là người dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, những nơi khó tiếp cận thông tin.

Hiện nay, Việt Nam có gần 66% xã đã phát hiện có người nhiễm HIV. Tuy nhiên, các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại xã phường và đặc biệt tại các khu dân cư không được triển khai liên tục và hoạt động còn đơn lẻ nên hiệu quả không cao.

Bộ Y tế cho biết, tính đến tháng đầu tháng 9 năm nay, Việt Nam có trên 132.000 người nhiễm HIV, tổng số bệnh nhân AIDS là trên 27.500 người. Ngoài ra, có trên 40.000 người đã tử vong vì căn bệnh này/. (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục