Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh mừng Đại lễ Phật đản 2015

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, buổi lễ bắt đầu với nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sỹ và các bậc tiền bối của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh mừng Đại lễ Phật đản 2015 ảnh 1Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, và lãnh đạo trung ương địa phương và hàng ngàn tăng ni, phật tử tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Sáng 1/6 (nhằm 15/4 năm Ất Mùi), tại Việt Nam Quốc Tự (số 244 Đường 3/2, Quận 10), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã cử hành nghi lễ kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559-Dương lịch 2015.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, buổi lễ bắt đầu với nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sỹ và các bậc tiền bối của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau khi thông qua chương trình, nghi thức dâng hoa cúng dường Phật đản do các phật tử thuộc Đạo tràng Pháp hoa thực hiện.

Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ, thay mặt Hội đồng Chứng minh tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2559 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni, phật tử nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559-Dương lịch 2015. Tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm tốt sứ mạng hoằng pháp, đưa đạo Phật tới đồng bào các dân tộc vùng cao miền núi và hải đảo.

Với sự ra đời Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, Giáo hội đã hoàn thành việc thành lập tổ chức của mình tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Giáo hội đã bổ nhiệm quý tăng sỹ trụ trì các chùa tại quần đảo Trường Sa, sát cánh cùng nhân dân góp phần bảo vệ biển đảo bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là Phật sự rất ý nghĩa khi cả nước kỷ niệm 40 năm đất nước thống nhất, giấc mơ lớn của dân tộc thành hiện thực, Việt Nam hội nhập toàn diện với thế giới, sánh vai với các nước năm châu.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, bà Võ Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Thành phố, đã chúc mừng các chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni và phật tử của thành phố và trong cả nước nhân Đại lễ Phật đản 2015 an lạc, bình an, hạnh phúc.

Chia vui với những thành tự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hôi Phật giáo Việt Nam thành phố, bà Võ Thị Dung cho rằng việc thành lập các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở các tỉnh còn lại đã kiện toàn hệ thống hành chính của Giáo hội khắp cả nước, đồng thời mong muốn Phật giáo Thành phố tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng đất nước và thành phố ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại lễ Phật đản Phật lịch tại Việt Nam Quốc Tự kết thúc với nghi thức cúng dường Đại lễ Phật đản là ba hồi chuông trống Bát nhã rước Lễ Đản sanh, niệm hương, đạo tràng nhập Từ bi quán, khóa lễ Nam tông và Bắc tông; thả chim bồ câu, bong bóng mừng Khánh đản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục