Phát hành bộ tem 40 năm ngoại giao VN-Singapore

Bộ tem kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore được phát hành đồng thời ở cả Việt Nam và Singapore.
Sáng 12/9, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam-Singapore: Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1/8/1973-1/8/2013).”

Cùng thời điểm này, Bưu chính Singapore cũng thực hiện nghi thức phát hành bộ tem.

Theo quy định và thông lệ quốc tế, bộ tem được thể hiện 2 mẫu đồng nhất về khuôn khổ và phong cách thiết kế. Một mẫu có chủ đề đặc trưng về đất nước Việt Nam, quốc hiệu và chữ Việt Nam thể hiện trên tem phát hành tại Việt Nam. Một mẫu có chủ đề đặc trưng về đất nước Singapore, có quốc hiệu và chữ viết Singapore, phát hành tại Singapore.

Bộ tem do hai họa sỹ Eng Siak Loy (Singapore) và Tô Minh Trang (Việt Nam) thiết kế, giới thiệu hai loại gà rừng đặc trưng và quý hiếm của hai nước là gà tiền mặt vàng của Việt Nam và gà rừng đỏ của Singapore.

Bộ tem được họa sỹ hai nước khắc họa bằng ngôn ngữ hội họa đặc trưng với màu sắc tươi sáng và có nhiều ý nghĩa biểu cảm nhằm ghi nhận những thành quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa hai nước; nhắc nhở gìn giữ, bảo vệ những giá trị truyền thống; mở ra một giai đoạn mới trong hợp tác song phương giữa hai quốc gia vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Với tính chất của tem bưu chính, bộ tem sẽ được lưu hành rộng rãi tại 192 quốc gia và vùng lãnh thổ của Liên minh Bưu chính thế giới cũng như tới tất cả các nước trên thế giới.

Phát biểu tại lễ phát hành, bà Nguyễn Thị Bội Lan, Vụ trưởng Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết: Việc phát hành bộ tem là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, là dấu ấn trong hợp tác giữa bưu chính hai nước, góp phần vào mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trong lĩnh vực bưu chính, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu chính Singapore đã có quá trình hợp tác lâu dài. Các đường thư trao đổi bằng đường hàng không và đường thủy được bưu chính hai nước kết nối và duy trì thường xuyên. Sản lượng bưu gửi, dịch vụ chuyển tiền giữa bưu chính hai nước cũng tăng trưởng đều hàng năm.

Về tem bưu chính, đây là lần thứ hai, Bưu chính Việt Nam và Bưu chính Singapore phối hợp phát hành tem chung.

Trước đó, trong dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, ngày 18/11/2008, Bưu chính hai nước cũng đã phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Tem phát hành chung Việt Nam-Singapore” gồm 2 mẫu tem do các họa sỹ Việt Nam và Singapore cùng thiết kế./.

Việt Hà (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục