Phát hành thêm 20.000 tỷ đồng trái phiếu CP

Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét cho phát hành bổ sung 20.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong năm 2009 và vay 20.000 tỷ đồng từ nguồn vốn nhàn rỗi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét cho phát hành bổ sung 20.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong năm 2009 và vay 20.000 tỷ đồng từ nguồn vốn nhàn rỗi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đây là một trong những nội dung của Nghị quyết 12/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2009 vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành.

Cụ thể, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét cho phát hành bổ sung 20.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong năm 2009 để đầu tư cho các công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, nhà ở cho sinh viên.

Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính vay 20.000 tỷ đồng từ nguồn vốn nhàn rỗi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tạm ứng vốn kế hoạch năm 2010 cho các dự án quan trọng, cấp bách; các công trình cần đầu tư, đang làm dở dang thiếu vốn; bảo đảm vốn đối ứng cho các dự án ODA; khai thông các công trình đầu tư FDI; các công trình quan trọng phục vụ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội…

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2009 phương án điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác./.

Hiếu Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục