Phát hiện 10 tấn xương động vật không rõ nguồn gốc

Ngày 8/10, Chi cục thú y thành phố Đà Nẵng phối hợp với cảnh sát môi trường tạm giữ hơn 10 tấn xương động vật không rõ nguồn gốc.
Ngày 8/10, Chi cục thú y Đà Nẵng phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường Công an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản tạm giữ hơn 10 tấn xương động vật không rõ nguồn gốc đang được một số người trú tại tổ 2 Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bốc lên xe tải đưa đi tiêu thụ.

Theo ghi nhận ban đầu, 7 người gồm: Huỳnh Thị Năm, Nguyễn Thị Tư, Phan Thị Tự, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thị Thành, Văn Thị Anh và Huỳnh Thị Kim Thúy đều trú tại địa chỉ trên đã gom từ bãi rác Khánh Sơn một lượng xương động vật không rõ nguồn gốc với số lượng trên 10 tấn.

Sau đó, các đối tượng trên thuê xe tải 16H-7658 do lái xe là Phạm Quang Phúc, 33 tuổi, trú tại Gia Lộc, Hải Dương chở ra Hải Dương tiêu thụ, nhưng đang bốc lên xe đã bị phát hiện và tạm giữ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số xương không rõ nguồn gốc nói trên giao cho Xí nghiệp quản lý bãi rác Khánh Sơn, thuộc Công ty môi trường đô thị Đà Nẵng bảo vệ, quản lý, chờ xử lý.

Trước đó, ngày 5/10, tổ công tác gồm lực lượng cảnh sát môi trường Công an thành phố Đà Nẵng và Chi cục thú y thành phố đã kiểm tra cơ sở chế biến xương của bà Nguyễn Thị Ngãi, trú tại tổ 2 Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, phát hiện tại đây có 170 tấn xương động vật không rõ nguồn gốc.

Cơ sở chế biến của bà Ngãi không được cấp giấy phép hoạt động. Lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ số tang vật trên, đồng thời đình chỉ hoạt động của cơ sở này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục