Phát hiện 20 ca nhiễm cúm H1N1 ở trường học

16 học sinh và 4 thầy cô giáo tại trường Trung học phổ thông tư thục Ngô Thời Nhiệm, phường Phước Long A, quận 9 vừa được phát hiện nhiễm cúm A/H1N1.
16 học sinh và 4 thầy cô giáo tại trường Trung học phổ thông tư thục Ngô Thời Nhiệm, phường Phước Long A, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh vừa được phát hiện nhiễm cúm A/H1N1.

Ngày 19/7, Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngoài ra có thêm 9 trường hợp có những biểu hiện nghi ngờ nhiễm cúm đã được chuyển đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để cách ly, theo dõi chờ kết quả xét nghiệm.

Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm cúm A/H1N1 được phát hiện cùng một lúc và có số lượng lớn trên địa bàn.

Do tính chất ca bệnh lây lan nhanh trong một thời gian ngắn, Sở Y tế đã tổ chức 2 cuộc họp với khẩn với Viện Pasteur, các đơn vị liên quan và cuộc họp với lãnh đạo Bộ Y tế để đưa ra phương án phòng chống dịch bệnh tại chỗ.

Theo chỉ đạo của ngành Y tế, hiện toàn bộ khu vực trường học này đã được phong tỏa. Khu điều trị cách ly cũng được thành lập ngay tại trường gồm 1 phòng y tế và 2 phòng điều trị khoảng từ 20 đến 40 giường bệnh.

Ngành Y tế cũng bố trí xe cấp cứu tại trường đề phòng trường hợp ca bệnh nặng thì chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới để điều tri.

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các lực lượng địa phương hỗ trợ nhà trường trong kiểm dịch, điều trị tại chỗ 160 học sinh và thầy cô giáo đang được cách ly tại trường, đồng thời lập danh sách toàn bộ 900 học sinh của trường, kèm theo địa chỉ cụ thể để báo về các địa phương giám sát, theo dõi.

Hiện lực lượng Y tế dự phòng quận 9 và Y tế dự phòng thành phố đã đến trường để xử lý môi trường, yêu cầu tất cả học sinh và thầy cô giáo mang khẩu trang, phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền cúm A/H1N1 cho các em học sinh.

Dự tính sau 7 đến 10 ngày ca nhiễm cúm cuối cùng khỏi bệnh, trường trung học phổ thông Tư thục Ngô Thời Nhiệm mới được hoạt động trở lại.

Tính đến 17h00 ngày 19/7, Việt Nam đã ghi nhận 383 trường hợp dương tính, không có tử vong. Số bệnh nhân đã ra viện là 299 người; 84 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục