Phát hiện 3 quả bom tại khu vực thủ đô Bangkok

Ngày 9/9, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện và tháo gỡ thành công ngòi nổ của ba quả bom ở thủ đô Bangkok và một số khu vực ngoại ô.
Ngày 9/9, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện và tháo gỡ thành công ngòi nổ của ba quả bom ở thủ đô Bangkok và một số khu vực ngoại ô.

Người phát ngôn Cơ quan cảnh sát quốc gia Thái Lan, Thiếu tướng Prawut Thavornsiri, cho biết một quả bom được phát hiện bên ngoài một trường học ở trung tâm Bangkok, trong khi hai quả bom khác được phát hiện ở một trung tâm mua sắm và chỗ đỗ xe của cơ quan y tế ở tỉnh Nonthaburi.

Ngay sau vụ việc trên, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban đã chỉ thị cho các cơ quan chức tăng cường biện pháp an ninh. Theo ông, tình hình trên cho thấy các phần tử chống chính phủ không muốn Thái Lan trở lại bình thường, và việc áp dụng lệnh tình trạng khẩn cấp là cần thiết nhằm duy trì hòa bình và trật tự tại Bangkok.

Trong những tuần gần đây đã xảy ra năm vụ nổ lựu đạn ở Bangkok, làm một người chết và 13 người bị thương.

Dự kiến, ngày 10/9, Thái Lan sẽ đặt 460 địa điểm ở thủ đô Bangkok trong tình trạng báo động cao, đồng thời triển khai hàng nghìn cảnh sát, binh sĩ quân đội và các quan chức thành phố nhằm đảm bảo an ninh.

Trước đó, phe "áo đỏ," do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) cầm đầu, cho biết sẽ tiến hành các cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày 19/9 tới.

Trong một diễn biến khác, ngày 9/9, trên trang mang cá nhân Twitter của mình, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã đưa ra đề xuất năm điểm về hòa giải dân tộc, đồng thời kêu gọi các nhóm và các đảng chính trị ở Thái Lan ngừng chỉ trích lẫn nhau và không làm gia tăng căng thẳng. Đây là thông điệp mới nhất của ông Thaksin kể từ sau thông điệp ngày 26/7 vừa qua.

Có tin đồn rằng ông Thaksin đã chết hoặc bị ốm rất nặng sau khi ngừng liên lạc với những người ủng hộ qua Twitter và từ bỏ cương vị cố vấn kinh tế cho Campuchia hồi tháng trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục