Phát hiện 30 tấn măng tươi tẩm hoá chất ở Đồng Nai

Hàng chục tấn măng tươi tẩm ướp hoá chất, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vừa bị công an tỉnh Đồng Nai phát hiện và thu giữ.
Lúc 10 giờ 30, ngày 6/5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường PC49, Công an tỉnh Đồng Nai đã ập vào kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến măng tươi tại khu phố 7, phường Hố Nai, thành phố Biên Hoà, phát hiện hàng chục tấn măng tươi đang được ngâm, tẩm hoá chất không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại cơ sở trên do bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh (sinh năm 1966, ngụ phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà) làm chủ, lực lượng cảnh sát môi trường đã phát hiện 2 nhà kho có diện tích khoảng 700 m2 đang lưu trữ khoảng 30 tấn măng tươi được ngâm tẩm các loại hóa chất.

Tại khu vực kho có nhiều thùng phuy chứa măng tươi đang được ngâm hoá chất; 500 bao măng đã được đóng gói; một số lượng lớn măng được để dưới nền xi măng.

Làm việc với PC49, chủ cơ sở trên đã không xuất trình được những giấy tờ liên quan đến nguồn gốc của số măng trên cũng như giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

PC49 Công an Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tiến hành lấy các mẫu phẩm số măng trên và mẫu hoá chất dùng để ngâm, tẩm măng gửi đi xét nghiệm.

Vụ việc đang được Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ./.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục