Phát hiện 4 thi thể chết đuối tại sông Thái Bình

Ngày 12/2, nhân dân xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng lại phát hiện thêm 2 thi thể chết đuối trên sông Thái Bình.

Ngày 12/2, nhân dân xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng lại phát hiện thêm 2 thi thể chết đuối trên sông Thái Bình.

Như tin TTXVN đã đưa, chiều 10/2, Công an huyện Vĩnh Bảo đã vây bắt nhóm đánh bạc trên thuyền bên bờ sông Thái Bình thuộc địa phận xã Vĩnh An, gồm 12 đối tượng đã bị bắt và hơn 30 đối tượng khác đã ôm tiền nhảy xuống sông hòng tẩu thoát. Đa số những người này là quê ở Hải Dương.

Ngay hôm sau, ngày 11/2, nhân dân và lực lượng chức năng huyện Vĩnh Bảo đã vớt 2 xác chết là Phạm Văn Mạnh, sinh năm 1987, trú ở Thanh Nghị, thành phố Hải Dương và Nguyễn Đình Cường, 47 tuổi, ở Bắc Sơn, Quang Trung, thành phố Hải Dương.

Sáng 12/2, nhân dân Vĩnh An lại tìm thấy 2 thi thể khác với nhận diện ban đầu là Nguyễn Văn Tám sinh năm 1982 và Nguyễn Đình Thọ, sinh năm 1974, đều là người Hải Dương.

Chánh Văn phòng Công an thành phố Hải Phòng cho hay: Mặc dù chưa đủ cơ sở để xác định những nạn nhân này có phải thuộc nhóm người chơi bạc trên sông Thái Bình nhưng sự trùng hợp này đáng phải xem xét, nghiên cứu xác minh. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an Hải Phòng điều tra làm rõ./.

 
 (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục