5 ngọn núi lửa mới

Phát hiện 5 ngọn núi lửa mới trên dãy núi Andes

Hai nhà nghiên cứu Ecuador vừa phát hiện 5 ngọn núi lửa "trẻ" tại dãy núi Andes, trong đó 3 ngọn vẫn đang trong thời kỳ hoạt động.
Mới đây hai nhà nghiên cứu núi lửa thuộc Viện Địa vật lý của trường Đại học bách khoa quốc gia Ecuador đã công bố phát hiện 5 ngọn núi lửa tại dãy núi Andes thuộc địa phận quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Minard Hall và bà Patricia Mothes cho biết cụm núi lửa mới được tìm thấy này nằm trên độ cao từ 2.800 tới 3.700m so với mực nước biển tại khu vực rừng rậm Amazon rất khó tiếp cận thuộc tỉnh Napo, cách thủ đô Quito khoảng 75 km về phía đông nam.

Ba trong số 5 ngọn núi lửa trên vẫn trong thời kỳ hoạt động.

Hai nhà nghiên cứu dự đoán 5 ngọn núi lửa này có tuổi đời khá “trẻ”, hai ngọn “trẻ” nhất mới chỉ được hình thành cách đây 2.000 năm.

Nhà địa chấn học Mario Ruiz khẳng định việc xác định vị trí của những ngọn núi lửa này mang tính quyết định cho công tác phòng ngừa thiệt hại do địa chấn từ hoạt động của chúng.

Ông cho biết cả 5 núi lửa này đều thuộc loại chứa nhiều silic, và một khi hoạt động sẽ gây động đất trong vòng bán kính hàng chục km.

Hai nhà địa chất Hall và Mothes bắt đầu công trình nghiên cứu trên từ tháng 1 vừa qua, sau khi tình cờ phát hiện một viên đá nham thạch nguội tại khu vực đồi núi ở Napo.

Trong quá trình tìm kiếm, họ cũng đã tìm thấy dấu vết của nền văn minh Consanga, từng phát triển khoảng gần 2.000 năm trước tại đây nhưng sau đó đã biến mất do tình trạng di cư ồ ạt, có lẽ do hoạt động của núi lửa.

Toàn bộ dãy núi Andes, với chiều dài khoảng 7.500 km kéo dài từ cực bắc tới cực nam Nam Mỹ, nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương - khu vực tập trung đa phần các hoạt động núi lửa phun trào và 71% các trận động đất lớn trên thế giới.

Riêng tại Ecuador, các nhà khoa học đã thống kê được tới 30 ngọn núi lửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục