Phát hiện bản sự tích-sắc phong về Lý Thường Kiệt

Các nhà khảo cổ đã phát hiệ bản sự tích-sắc phong Thái úy Lý Thường Kiệt tại làng Lộ Bao, nơi thờ thành hoàng là vị anh hùng này.
Mới đây, trong dịp điền dã, nghiên cứu, tìm hiểu các nguồn tư liệu lịch sử văn hóa thời Lý kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, các cán bộ của Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện ra bản sự tích-sắc phong cho Thái úy Lý Thường Kiệt tại làng Lộ Bao, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, nơi duy nhất thờ thần hoàng làng là Lý Thường Kiệt.

Theo ông Lê Viết Nga, nhà nghiên cứu lịch sử, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, sắc phong các triều đại phong kiến cho Thái úy Lý Thường Kiệt có nhiều nhưng cho đến nay chỉ còn lại 3 đạo sắc phong vào các năm Tự Đức thứ 10 (1857),  Thành Thái thứ 2 (1890) và Khải Định thứ 9 (1925).

Bản sự tích-sắc phong này viết khá chi tiết về lai lịch cũng như vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống quân Tống. Sắc phong nêu rõ: "Lúc sống, ông là người có nhiều mưu lược, là tướng soái có tài, hai lần đánh bại quân tống. Từ xưa đến nay, đời có truyền rằng ông là bậc võ công hạng nhất".

Đây có thể coi là một nguồn tài liệu quý, phong phú giúp ích vào việc nghiên cứu, đánh giá thêm sâu sắc về thân thế sự nghiệp của vị danh tướng hai lần đã lãnh đạo quân và dân đánh thắng quân xâm lược nhà Tống trên chiến tuyến sông Như Nguyệt, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của nước Đại Việt./.

Đàm Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục