Phát hiện bệnh nhân tả đầu tiên tại Tiền Giang

Bệnh viện Tiền Giang phát hiện bệnh nhân tả đầu tiên là Nguyễn Kim Xuyến, 59 tuổi, ở xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Ngày 12/5, Bác sĩ Trần Thanh Thảo, Phó Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang cho biết, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh vừa phát hiện bệnh nhân tả đầu tiên.

Đó là bệnh nhân nữ Nguyễn Kim Xuyến, 59 tuổi, ngụ xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Bà Xuyến bị tiêu chảy đến điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang vào ngày 9/5 với các triệu chứng như nôn ói, tiêu chảy, sốt nhẹ.

Qua xét nghiệm, bệnh viện phát hiện phẩy khuẩn tả phải điều trị cách ly. Qua ba ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định.

Trung tâm Y tế dự phòng Tiền Giang còn tổ chức cho những người tiếp xúc với bệnh nhân uống thuốc ngừa tả.

Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, đến nay, miền Bắc đã ghi nhận 106 ca tiêu chảy cấp tại năm tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam và Hải Dương; trong đó có 13 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do thực phẩm không bảo đảm vệ sinh tại các bữa ăn đông người.

Đặc biệt, bệnh tiêu chảy cấp hiện chưa bùng phát thành dịch lớn mà chỉ xảy ra lẻ tẻ tại một số tỉnh, thành phố và không có ca mắc bệnh thứ phát.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh lây lan, ngành y tế khuyến cáo người dân cần chú ý sử dụng nước sạch, ăn chín, uống nước đun sôi, vệ sinh môi trường để phòng tránh bệnh./.

Công Trí (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục