Phát hiện biến thể virus cúm A/H1N1 kháng thuốc

Mexico xác nhận xuất hiện biến thể virus cúm A/H1N1, có khả năng kháng Tamiflu trong cơ thể một bé gái 10 tháng tuổi ở nước này.
Bộ Y tế Mexico ngày 3/3 đã chính thức xác nhận xuất hiện biến thể virus cúm A/H1N1 có khả năng kháng thuốc Tamiflu trong cơ thể một bé gái 10 tháng tuổi ở nước này.

Trong một thông cáo, bộ trên cho rằng đây có thể là chủng H274Y của virus cúm A/H1N1 từng hoành hành Mexico và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Bé gái trên đã được điều trị tại Viện Nhi La Villa sau khi có triệu chứng khó thở và viêm phổi nhẹ. Xuất viện 10 ngày, bé gái phải vào viện lần hai do có triệu chứng viêm phổi cấp tính và sức khỏe bé đã ổn định sau quá trình điều trị tích cực.

Giới chuyên môn Mexico đánh giá vào thời điểm hiện nay, chưa có bằng chứng thuyết phục về sự xuất hiện biến thể mới của cúm A/H1N1 và ngành y tế chưa nên thay đổi phác đồ điều trị bệnh nhân cúm.

Cho đến nay trong số 420 chuỗi xét nghiệm thì H274Y là chủng virus duy nhất kháng thuốc Tamiflu.

Theo số liệu chính thức của Bộ Y tế Mexico, trong năm 2009, tại nước này có 68.123 ca nhiễm cúm A/H1N, 823 trường hợp tử vong, hơn 70% số bệnh nhân thuộc độ tuổi từ 20-54. Các triệu chứng ban đầu là sốt và ho nhẹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục