Phát hiện bộ xương hóa thạch con voi ma mút 25.000 năm tuổi

Theo tờ The Moscow Times, các nhà khảo cổ ở Siberia vừa phát hiện được bộ xương hóa thạch của một con voi ma mút
Phát hiện bộ xương hóa thạch con voi ma mút 25.000 năm tuổi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Wikicommons)

Theo tờ The Moscow Times, các nhà khảo cổ ở Siberia vừa phát hiện được bộ xương hóa thạch của một con voi ma mút.

Các mảnh xương của con voi ma mút được phát hiện dọc bờ sông Belaya. Hộp sọ của con voi đã bị vỡ. Các mảnh xương sườn hay răng còn gần như nguyên vẹn.

Các mảnh xương xếp chồng lên nhau trên một diện tích khoảng 1,5m2.

Các nhà khoa học ước tính, con voi ma mút này xuất hiện cách đây khoảng 25.000 năm, nghĩa là trùng với thời gian con người đã xuất hiện trên Trái đất, biết săn bắt, hái lượm.

Những dấu vết khảo cổ cho thấy nhiều khả năng con voi ma mút đã bị con người bắt và giết để lấy thịt ăn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục