Phát hiện bom thư tại Đại sứ quán Hy Lạp ở Paris

Người phát ngôn Đại sứ quán Hy Lạp tại Pháp cho biết các chuyên gia về bom của Pháp đã kiểm soát và kích hoạt gói bưu kiện chứa chất nổ.

Ngày 12/12, một bưu kiện nặc danh chứa thuốc nổ có lẽ được gửi từ Italy, đã bị phát hiện và được xử lý an toàn tại Đại sứ quán Hy Lạp ở Paris (Pháp).

Vụ việc xảy ra vào thời điểm đang xảy ra hàng loạt trường hợp đe dọa và bom thư tại Roma (Italy).

 

Một người phát ngôn Đại sứ quán Hy Lạp tại Pháp cho biết các chuyên gia về bom của Pháp đã kiểm soát và kích hoạt gói bưu kiện chứa chất nổ.

Theo người phát ngôn, gói bưu kiện được phát hiện vào buổi sáng này đã gây nghi ngờ do bên ngoài không đề thông tin người gửi, và đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Hy Lạp ở Paris bị gửi bom thư.

 

Những ngày gần đây, Italy đang phải đối mặt với một hàng loạt trường hợp gửi thư đe dọa, mà gần đây nhất là các phong bì chứa đạn và các bức thư đe dọa gửi tới Bộ trưởng Tư pháp Paola Severino và Thị trưởng Roma Gianni Alemano.

 

Vào tuần trước, một nhóm theo chủ nghĩa vô chính phủ tại Italy đã nhận trách nhiệm về hai vụ bom thư gửi tới người đứng đầu một cơ quan thu thuế và tới ông Josef Ackermann, Giám đốc điều hành Ngân hàng Deutsche Bank, ở Đức.

 

Bức thư gửi cho ông Ackermann đã được phát hiện tại Đức trước khi được mở ra, trong khi thư bom còn lại đã phát nổ ngay trên tay người đứng đầu cơ quan thu thế làm ông này bị thương ở tay và mắt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục