Phát hiện bức bích họa cổ hiếm có tại Trung Quốc

Nhiều bức bích họa giá trị có nguồn gốc từ thời Minh vừa được tìm thấy trong cuộc khai quật ngôi mộ 600 năm tuổi tại Giang Tây.
Nhiều bức bích họa giá trị có nguồn gốc từ thời Minh vừa được tìm thấy trong cuộc khai quật một ngôi mộ 600 năm tuổi tại tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc.

Theo Cơ quan khảo cổ huyện Tinh Tử thuộc tỉnh trên, các bức họa trong ngôi mộ vẽ tre trúc, sen, cúc, mẫu đơn, các loài cây hoa quen thuộc trong văn hóa Phật giáo Trung Hoa cổ đại với màu sắc rực rỡ gồm đỏ, đen, xanh lam và vàng.

Phần lớn các bức tranh đều trong tình trạng hư hại, trừ một số ít bức bích họa lớn kích cỡ khoảng nửa mét vuông tại tường phía Đông.

Ngôi mộ, thuộc địa phận huyện Tinh Tử, được xác định có niên đại từ thời Minh (1368-1644) và vẫn trong tình trạng tốt, không có dấu hiệu cho thấy từng bị trộm đột nhập hay phá hoại.

Các nhà khảo cổ cho rằng khu vực trên còn nhiều mộ cổ chưa được biết đến. Công tác khai quật sẽ được tiếp tục đồng thời giới chuyên môn cũng sẽ nỗ lực xác định danh tính chủ nhân các ngôi mộ này.

Việc sử dụng bích họa để trang trí rất phổ biến tại các lăng mộ khai quật được ở miền Bắc Trung Quốc, tuy nhiên lại rất hiếm gặp ở các lăng mộ thuộc khu vực miền Đông. Các chuyên gia cho biết đây là lần đầu tiên bích họa lăng mộ thời Minh được phát hiện ở Giang Tây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục