Phát hiện cơ sở sản xuất trà ướp hương liệu không rõ nguồn gốc

Đội cảnh sát kinh tế - Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này vừa bắt quả tang một cơ sở sản xuất trà ướp tẩm hóa chất hương liệu không rõ nguồn gốc.
Phát hiện cơ sở sản xuất trà ướp hương liệu không rõ nguồn gốc ảnh 1Cơ quan chức năng thu giữ toàn bộ số trà thành phẩm, trà nguyên liệu khoảng gần 1 tấn. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Ngày 9/8, Đội cảnh sát kinh tế - Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này vừa bắt quả tang một cơ sở sản xuất trà ướp tẩm hóa chất hương liệu không rõ nguồn gốc.

Cở sở trên do ông Trần Quốc Long, 41 tuổi (ngụ tại Khu an sinh xã hội ở khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An) làm chủ đã tổ chức sản xuất và đóng gói trà qua ướp hương liệu không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng bắt quả tang ông Long đang đóng gói 268 gói trà thành phẩm mang nhãn hiệu Đại Thành chuẩn bị xuất bán ra thị trường. Kiểm tra tiếp tại khu vực sản xuất đã phát hiện rất nhiều bao tải lớn chứa gần 700kg trà nguyên liệu đã tẩm sẵn hương liệu có mùi hương thơm nồng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ lên đến 193kg bao bì nhãn mác ghi là sản phẩm trà Đại Thành. Điều đáng nói, trà sản xuất đóng gói tại Bình Dương, nhưng trên bao bì nhãn mác ghi địa chỉ sản xuất tại phường Thạnh Xuân, Quận 12 – Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra, cơ sở của ông Long không có giấy phép kinh doanh, sản xuất trà; hàng hóa không có hóa đơn chứng từ; sản phẩm không công bố chất lượng và đặc biệt không có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện toàn bộ số trà thành phẩm, trà nguyên liệu khoảng gần 1 tấn và hàng trăm kilôgam bao bì nhãn mác đã được tịch thu để xử lý theo pháp luật.

Trước đó, hồi tháng 5/2016, lực lượng kiểm tra liên ngành của tỉnh Bình Dương từng bắt quả tang Công ty Trách nhiệm hữu hạn A Đại Thành ( đóng tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuận, thị xã Thuận An) sản xuất trà phun xịt hóa chất hương liệu không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 800kg trà thành phẩm với 3.159 gói đã qua phun xịt hóa chất hương liệu không rõ nguồn gốc.

Tại cơ sở này, cơ quan chức năng còn phát hiện trên 2,5 tấn trà nguyên liệu chưa kịp đóng gói và 230kg bao bì nhãn mác ghi trà Đại Thành và Thảo Nguyên đồng thời, thu giữ rất nhiều can nhựa chứa hóa chất hương liệu dùng để tẩm ướp thành trà hương lài và hướng dứa…

Vụ trà tẩm ướp hóa chất đã dấy lên hồi chuông mất an toàn vệ sinh thực phẩm, bởi sản phẩm trà thơm lừng bằng hương liệu đang cung cấp cho các quán càphê, quán cơm để biến thành nước trà đá giải khát cho thực khách uống hàng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục