Phát hiện dấu tích một địa đạo ở Vĩnh Linh

Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện dấu tích một địa đạo của thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở thôn An Đức 3, xã Vĩnh Quang.
Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị huyện này vừa phát hiện dấu tích một địa đạo của thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Dấu tích địa đạo trên được phát hiện bởi Tổ chức MAG, một tổ chức phi chính phủ của Anh quốc giúp Quảng Trị về rà phá bom mìn và xử lý vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh mới đây trong lúc thực hiện công việc tại thôn An Đức 3, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh.


Nhóm nhân viên của MAG sau khi phát hiện một cửa hầm đi vào lòng đất, họ đã cẩn thận rẽ lối đi vào bên trong được khoảng 10 m. Họ phát hiện được 2 thanh tà vẹt dùng làm cổng hầm địa đạo, 1 mâm đồng, 1 chiếc cuốc đào đất, 1 quai xách lồng cơm, 1 chiếc vại sành, 1 con dấu bằng đồng hình chữ nhật có khắc dòng chữ “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa" Ủy ban nhân dân hành chính xã Vĩnh Quang. Khu vực Vĩnh Linh”, cùng một số hiện vật khác.

Ông Nguyễn Văn Vinh -Xã đội trưởng Vĩnh Quang- cho biết, địa đạo trên có tên là địa đạo Mụ Giai, vì nằm trong đất vườn của bà Giai thuộc thôn An Đức 3, cách bến đò Tùng Luật ( bến đò B nổi tiếng thời chống Mỹ) khoảng 600m. Đây là một trong 5 địa đạo của xã Vĩnh Quang thời ấy, mỗi địa đạo dài từ 120 - 150 m, nằm trên vùng đồi ven biển, có chỗ địa đạo sâu tới 45m. Ông Nguyễn Văn Vinh cũng cho biết thêm, địa đạo bị bom Mỹ đánh sập từ đầu năm 1972.

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Linh Nguyễn Văn Hiền cho biết thêm, trên địa bàn huyện năm xưa có tất cả 214 địa đạo các loại. Chính nhờ hệ thống địa đạo này mà quân và dân Vĩnh Linh đã chống chịu được sức công phá của bom đạn Mỹ tương đương với sức nổ của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hirosima (Nhật Bản) trong Thế chiến thứ 2, đã bảo vệ được nhân tài và vật lực của một đặc khu địa đầu chiến đấu và chiến thắng giặc Mỹ xâm lược.

Ngoài địa đạo Vịnh Mốc (tại xã Vĩnh Thạch) đang phát huy ý nghĩa giáo dục truyền thống, đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn thu hút du khách trong nước và thế giới, huyện Vĩnh Linh đang có kế hoạch trước mắt phục dựng lại một số địa đạo tiêu biểu và tiến tới xây dựng hệ thống Bảo tàng địa đạo như một chứng tích lịch sử về truyền thống anh hùng, kiên cường của quân dân Vĩnh Linh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục