Phát hiện di cốt của nữ "ma cà rồng" cổ xưa ở Ba Lan

Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện ra di cốt của một "ma cà rồng" người Ba Lan. "Ma cà rồng" này sống trong thế kỷ 17, được mai táng với một chiếc liềm trên cổ nhằm ngăn cản sự trở lại từ cõi chết
Phát hiện di cốt của nữ "ma cà rồng" cổ xưa ở Ba Lan ảnh 1Di cốt nữ "ma cà rồng" được phát hiện tại Ba Lan. (Nguồn: Business Insider)

Di cốt một nữ "ma cà rồng" vừa được tìm thấy ở Pień, Ba Lan, trong một nghĩa địa cổ đã có từ thế kỷ 17, theo tờ Daily Mail.

Điều đặc biệt là di cốt này có một chiếc liềm nằm ngang cổ họng. Giáo sư Dariusz Poliński từ Đại học Nicholas Copernicus, người đứng đầu cuộc khai quật đã dẫn đến việc phát hiện ra di cốt, cho biết chiếc liềm có thể được dùng để ngăn nữ "ma cà rồng" sống dậy.

Ông Poliński nói với Daily Mail: “Chiếc liềm không được đặt phẳng xuống mà để trên cổ, theo cách thức để nếu người chết cố đứng dậy, phần đầu sẽ bị cắt rời hoặc bị thương". Được biết, di cốt của người phụ nữ kể đội một chiếc mũ lụa và phần sọ có một chiếc răng cửa nhô ra.

Theo tạp chí khoa học Smithsonian, từ thế kỷ 11 người dân sống ở Đông Âu bắt đầu hình thành nỗi sợ ma cà rồng - các sinh vật tưởng tượng được cho là có khả năng đội mồ sống dậy để hút máu người vô tội. Nỗi sợ khiến người Đông Âu cổ xưa bắt đầu thực hiện các nghi lễ chống ma cà rồng với người chết.

Còn theo trang Science Alert, tới thế kỷ 17, những phong tục chôn cất chống ma cà rồng "đã trở nên phổ biến trên khắp Ba Lan", nhằm đối phó với hàng loạt tin tức về  cái gọi là các vụ tấn công của ma cà rồng.

"Các cách khác để bảo vệ người sống khỏi sự trở lại của người chết bao gồm chặt đầu hoặc chân, đặt người quá cố úp mặt xuống đất, đốt và đập họ bằng đá", ông Poliński chia sẻ.

Mặc dù phương pháp chôn cất chống ma cà rồng phổ biến sẽ bao gồm việc dùng một thanh kim loại đóng vào thi thể người chết, bộ di cốt nữ ma cà rồng ở Ba Lan lại được tìm thấy với lưỡi liềm đặt ngang cổ và ngón chân bị khóa.

Theo ông Poliński, ngón chân cái có móc khóa thuộc về phần chân trái, có khả năng tượng trưng cho "sự kết thúc và không thể quay trở lại." Tất cả chỉ để đảm bảo rằng nữ ma cà rồng sẽ nằm yên dưới mồ và không thể "sống dậy" để gây hại cho người khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục