Phát hiện đôi nam nữ chết ngạt trong phòng trọ

Do dùng máy phát điện chạy xăng trong phòng kín và hẹp, lại uống nhiều rượu bia nên đôi nam nữ đã tử vong do ngộ độc khói.
Công an thành phố Việt Trì (Phú Thọ) cho biết: Sáng 5/6, tại nhà trọ Hoàng Hương ở khu 2, xã Vân Phú, thành phố Việt Trì đã phát hiện hai khách trọ chết trong phòng là Nguyễn Xuân Dục (sinh năm 1973, ở Vân Phú, Việt Trì) và Ngô Thị Hường (sinh năm 1992 ở Bảo Yên, Lào Cai).

Vào buổi sáng cùng ngày, một số người sống cùng khu nhà trọ Hoàng Hương nhận thấy có sự bất thường ở phòng trọ số 4 nên đã gọi cửa.

Tuy nhiên rất lâu mà trong phòng không có động tĩnh gì nên mọi người buộc phải phá cửa và phát hiện anh Dục và chị Hường nằm chết trong phòng. Trong phòng có nhiều vỏ lon bia và một máy phát điện chạy bằng xăng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây tử vong cho hai khách thuê phòng nói trên là do ngạt khói của máy phát điện.

Vào đêm trước đó, nhà trọ bị mất điện, anh Dục và chị Hường đã thuê máy nổ về đặt trong phòng (khoảng 12m2) để phát điện dùng. Có thể do phòng kín, hẹp và do uống nhiều rượu bia nên hai người đã bị ngộ độc khói và tử vong./.

Trương Văn Quân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục