Phát hiện "gót Asin" của cơ sở hạt nhân ở Pakistan

Theo ông Shaun Gregory - trưởng Nhóm nghiên cứu an ninh Pakistan, các cơ sở hạt nhân ở Pakistan dễ trở thành mục tiêu tấn công của Taliban.
Các cơ sở hạt nhân ở Pakistan dễ trở thành mục tiêu tấn công của Taliban cũng như các nhóm khác và việc lực lượng nổi dậy hoặc khủng bố có thể chiếm đoạt vũ khí và nguyên liệu chế tạo bom hạt nhân là một nguy cơ "có thực".

Đây là nhận định của ông Shaun Gregory - trưởng Nhóm nghiên cứu an ninh Pakistan thuộc Đại học Bradford ở Anh - trong bài viết đăng trên bản tin "Sential" của Trung tâm Chống khủng bố thuộc Học viện quân sự West Point (Mỹ) số ra mới đây.

Trong bài viết, ông Gregory cho biết hầu hết các cơ sở hạt nhân của Pakistan được đặt tại miền Bắc và miền Tây nước này, và tại các khu vực gần thủ đô Islamabad và Rawalpindi. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là các cơ sở này nằm gần, thậm chí ngay bên trong trong các vùng mà Taliban kiểm soát.

Ông Gregory cũng chỉ ra 3 cuộc tấn công nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân của Pakistan trong hai năm 2007 và 2008 để dẫn chứng cho nhận định của mình.

Trung tâm Chống khủng bố cho biết bài viết trên chỉ thể hiện quan điểm của tác giả chứ không phải là quan điểm Học viện, Lục quân hay Bộ Quốc phòng Mỹ.

Một quan chức tình báo Mỹ giấu tên cho rằng các cơ sở mà ông Gregory mô tả trong bài viết này rất rộng và không rõ liệu những kẻ tấn công có biết các cơ sở này chứa gì bên trong hay không.

Pakistan hiện được cho là đang cất giữ khoảng từ 580 đến 800 kg lượng uranium đã được làm giàu cao, đủ để sản xuất từ 30-50 quả bom hạt nhân.

Theo ước tính năm 2007 của giới khoa học nguyên tử, có khoảng 60 đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của Pakistan. Giới chức Mỹ cho đến nay vẫn bày tỏ sự hài lòng về công tác bảo vệ an ninh của nhà cầm quyền Pakistan với các cơ sở này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục