Phát hiện hai bộ xương người cổ đại tại Morocco

Các nhà nghiên cứu Morocco phát hiện 2 bộ xương người có niên đại cách đây từ 6.000-14.000 năm tại một hang động ở miền Trung nước này.
Các nhà nghiên cứu Morocco đã phát hiện hai bộ xương người có niên đại cách đây từ 6.000-14.000 năm tại một hang động ở miền Trung nước này.

Trong một thông báo hôm 18/9, Trung tâm khảo cổ và di sản quốc gia Morocco cho biết hai bộ xương nói trên được phát hiện nằm cách nhau một tầng khảo cổ dày khoảng nửa mét. Điều này đỏi hỏi phải sử phương pháp đồng vị phóng xạ để xác nhận niên đại của những bộ xương này.

Bộ xương đầu tiên có niên đại từ 6.000-8.000 năm trước, là của một người đàn ông được chôn trong một rãnh hẹp trong tư thế ngồi hai chân co quắp.

Bộ xương thứ hai cũng là của một người đàn ông trưởng thành được chôn bên phải bộ xương thứ nhất và được ước tính có niên đại từ 8.000-14.000 năm trước.

Tuyên bố nhấn mạnh phát hiện này có ý nghĩa quan trọng, vì nó giúp bác bỏ giả thiết về một khoảng trống văn hóa giữa thời kỳ đồ đá mới và thời kỳ đồ đá muộn, giữa văn hóa của những nhóm người phụ thuộc vào săn bắn và những cộng đồng người đầu tiên có tập quán chăn nuôi, trồng chọt xuất hiện sau đó./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục