Phát hiện hai loài sinh vật quý hiếm từ thời tiền sử ở Trung Quốc

Các nhà khoa học Trung Quốc đã tìm thấy hai loài sinh vật quý hiếm từ thời tiền sử - cua móng ngựa và tôm cổ tích - ở ruộng lúa tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.
Phát hiện hai loài sinh vật quý hiếm từ thời tiền sử ở Trung Quốc ảnh 1Một con cua móng ngựa. (Nguồn: CCTV)

Theo Bảo tàng Côn trùng Tây Trung Quốc, các nhà khoa học nước này đã tìm thấy hai loài sinh vật quý hiếm từ thời tiền sử ở ruộng lúa tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Hai loài sinh vật mới được phát hiện là cua móng ngựa và tôm cổ tích.

Hai loài sinh vật trên được cho là đã tồn tại trên Trái Đất trong suốt 200 triệu năm qua.

Cua móng ngựa hay còn gọi là cua ba mắt. Nó có hai mắt kép màu đen hai bên, ở giữa có một con mắt màu trắng. Trong khi đó, loài tôm cổ tích có màu sắc khá sặc sỡ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục