Phát hiện hóa thạch của loài kỳ giông khổng lồ thời cổ đại

Các nhà khoa học Bồ Đào Nha vừa phát hiện được hóa thạch của con kỳ giông khổng lồ sống cách đây khoảng 220 triệu năm.
Phát hiện hóa thạch của loài kỳ giông khổng lồ thời cổ đại ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Các nhà khoa học Bồ Đào Nha vừa phát hiện được hóa thạch của con kỳ giông khổng lồ ở Algarve.

Loài kỳ giông khổng lồ trên có tên khoa học là Metoposaurus algarvensis. Loài kỳ giông này sống cách đây khoảng 220 triệu năm. Chúng đã sống cùng những con khủng long đầu tiên.

Loài kỳ giông trên có kích thước khoảng 2m. Bề ngoài chúng trông khá giống với cá sấu.

Metoposaurus algarvensis có miệng đầy răng sắc nhọn như kim.

Metoposaurus algarvensis được coi là tiền thân của các loài động vật lưỡng cư hiện đại như ếch, sa giông và kỳ nhông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục