Phát hiện hóa thạch tôm hùm khổng lồ có niên đại 480 triệu năm

Các nhà khoa học Maroc đã công bố hóa thạch của con tôm hùm có niên đại khoảng 480 triệu năm tại vùng Đông Nam nước này.
Phát hiện hóa thạch tôm hùm khổng lồ có niên đại 480 triệu năm ảnh 1Hình ảnh phác họa 3D của con tôm hùm Aegirocassis benmoulae. (Nguồn: Daily Mail)

Ngày 12/3, các nhà khoa học Maroc đã công bố hóa thạch của con tôm hùm có niên đại khoảng 480 triệu năm được phát hiện tại vùng Đông Nam nước này.

Theo các nhà khoa học, con tôm hùm trên dài khoảng 2m.

Tên của tôm hùm Aegirocassis benmoulae được đặt theo tên của thợ săn hóa thạch người Morocco Mohamed Ben Moula đã phát hiện ra nó hồi năm 2011.

Aegirocassis benmoulae được xem là tổ tiên của động vật giáp xác hiện đại, côn trùng và nhện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục