Phát hiện hơn 700 hiện vật tại tháp Dương Long

Theo tiến sĩ Bùi Chí Hoàng, chủ đề tài nghiên cứu khoa học tháp Dương Long tại xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, các nhà khảo cổ học đã phát hiện thêm trên 700 hiện vật quý được điêu khắc khá tinh xảo bằng vật liệu bằng đá, đất nung các loại tại khu vực tháp.

Theo tiến sĩ Bùi Chí Hoàng, chủ đề tài nghiên cứu khoa học tháp Dương Long tại xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, các nhà khảo cổ học đã phát hiện thêm trên 700 hiện vật quý được điêu khắc khá tinh xảo bằng vật liệu bằng đá, đất nung các loại tại  khu vực tháp.

Ông Hoàng cho biết các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật lần 3 trên diện tích gần 1100m2 xung quanh khu vực tháp trong thời gian từ đầu tháng 12/2008 đến đầu năm 2009.

Qua khai quật, các nhà khảo cổ học đã phát hiện thêm 2 kiến trúc đài thờ hình vuông; đặc biệt có một bệ thờ hình vuông được xây bằng gạch nằm ở trung tâm trên bệ có đặt tượng Yoni làm bằng đá sa thạch xám xanh, bề mặt láng và mịn, giống như một số Yoni tại quần thể di tích Angkor Wat (Campuchia).

Trong số các hiện vật mới được phát hiện có nhiều hiện vật còn nguyên vẹn rất có giá trị như tượng tu sĩ, sư tử, rồng, chim thành Garuda và Yoni.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Định phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Khảo cổ học thuộc Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) vừa công bố kết quả khai quật tháp Dương Long lần thứ 3.

Như vậy, đến nay Tháp Dương Long đã được tiến hành 3 lần khai quật khảo cổ trong giai đoạn 2006 - 2009, phát hiện được gần 3.000 hiện vật quý và khám phá nhiều điều bí ẩn về kiến trúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục