Phát hiện khu vườn cần sa trong đường hầm ở Italy

Cảnh sát Italy phát hiện một khu vườn trồng cần sa trị giá khoảng 3,68 triệu USD, trong một đường hầm từ thời kỳ của Mussolini.
Người phát ngôn cảnh sát Italy cho biết họ đã phát hiện được một khu vườn trồng cần sa, trị giá khoảng 3,68 triệu USD, trong một đường hầm được xây dựng từ thời kỳ của Mussolini ở thủ đô Rome.

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 57 tuổi và đang tìm kiếm những nghi phạm khác sau khi thu giữ được 340kg cần sa được trồng trong khu vườn trên. Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ được nhiều thiết bị để trồng loại cây bị cấm cũng như hệ thống liên lạc ngầm.

Người phát ngôn cảnh sát Italy cho biết thêm một đơn vị cảnh sát đặc nhiệm về tài chính đã được cử đi làm nhiệm vụ "sau khi nhận được những thông báo về mùi cần sa thoát ra từ hệ thống cống ngầm."

Cũng theo người phát ngôn trên, ban đầu cảnh sát chỉ phát hiện thấy một khu vườn trồng nấm trong đường ngầm song sau đó nhờ việc phát hiện ra một nút bấm bí mật, khu vườn trồng cần sa đã bị lộ.

Trong nhà kho ở khu vườn, cảnh sát đã tìm thấy được những túi đựng cần sa mới được thu hoạch và những túi cần sa thành phẩm nhỏ.

Đường ngầm trên là một trong những dự án được chế độ của cựu độc tài Benito Mussolini xây dựng nhằm phục vụ hệ thống tàu điện ngầm./.
 
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục