Phát hiện lò ép rượu vang 1.400 tuổi tại Israel

Lò ép rượu vang 8 cạnh, hình dáng lạ, kích cỡ và tính chất phức tạp về công nghệ ít giống vào thời kỳ đó, phản ánh trình độ rất cao.
Các nhà khảo cổ học Israel ngày 15/2 thông báo đã phát hiện tại miền Nam nước này một lò ép rượu vang cổ 1.400 tuổi có hình dáng khác thường, với kích cỡ và tính chất phức tạp về công nghệ ít giống vào thời kỳ đó.

Lò ép rượu 8 cạnh này (6,5x16,5m) được phát hiện tại một vùng trước kia thuộc vào thời kỳ của đế chế Byzantin, một nửa phía Đông của thời kỳ La Mã, cách 40km về phía Nam của Jerusalem và Tel Aviv.

Trưởng nhóm khai quật thuộc Cơ quan cổ vật Israel Uzi Ad nói: "Những gì mà chúng tôi nhìn thấy ở đây có vẻ như là một xưởng sản xuất thủ công và công nghiệp của một ngôi làng thuộc thế kỷ thứ VI và VII sau Công nguyên, nằm tại trung tâm của một vùng nông nghiệp".

Ông Uzi Ad cho hay rượu vang được sản xuất có thể được dành cho việc xuất khẩu sang Ai Cập, một thị trường quan trọng vào thời kỳ đó, hoặc châu Âu. Kích cỡ của lò ép rượu vang chứng nhận rằng khối lượng rượu vang được sản xuất tại đây là rất lớn và không phải dành cho việc tiêu thụ nội địa.

Hình dáng 8 cạnh của các thùng rượu vang có thể là vì những lý do thẩm mỹ. Đây là một lò ép rượu vang lớn phản ánh một trình độ rất cao về công nghệ vào thời kỳ đó mà người sản xuất đã đúc rút qua nhiều thế hệ.

Ông Eli Eskozido, người đứng đầu Hội đồng tỉnh Nahal Sorek, nơi phát hiện ra máy ép rượu vang, tuyên bố khu vực này sẽ được cải tạo và mở cửa đón khách tham quan.

Trước đó, một lò ép rượu tương tự cũng được phát hiện cách đó 21km ở phía bắc Ashkelon./.

Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục