Phát hiện lỗ thủng tầng ozone có kích thước kỷ lục ở Bắc Cực

Nhiệt độ thấp ở các vùng cực Bắc đã dẫn đến một cơn xoáy cực bất thường, cùng với sự hiện diện của các hóa chất phá hủy tầng ozone từ các hoạt động của con người đã tạo ra lỗ thủng.

Cơ quan Giám sát khí quyển Copernicus thuộc Trung tâm Dự báo thời tiết Châu Âu vừa phát hiện một lỗ thủng hiếm gặp ở tầng ozone phía trên Bắc Cực.

Lỗ thủng được theo dõi trong cả không gian và từ mặt đất trong vài ngày qua đã đạt đến kích thước kỷ lục, nhưng sẽ không gây nguy hiểm cho con người trừ khi nó lan rộng về phía Nam.

Tuy nhiên, theo xu hướng hiện tại, lỗ thủng dự kiến biến mất hoàn toàn trong một vài tuần tới./.

(Vnews/Vietnam+)