Phát hiện lượng lớn phân bón vi phạm nhãn mác

Sáng 20/2, Đội 7B thuộc Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận 7 đã tiến hành kiểm tra Kho Phú Thuận thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn tại số 2 đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, phát hiện lượng lớn phân bón vi phạm nhãn mác.

Sáng 20/2, Đội 7B thuộc Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận 7 đã tiến hành kiểm tra Kho Phú Thuận thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn tại số 2 đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, phát hiện lượng lớn phân bón vi phạm nhãn mác.

Nhà kho trên được Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn cho các doanh nghiệp nhập khẩu thuê để chứa hàng hóa.

Tại nhà kho trên, các cơ quan chức năng đã phát hiện, lập biên bản gồm 791 bao phân NPK xuất xứ Trung Quốc (tương đương gần 40 tấn, mỗi bao nặng 50kg) đã được sang bao mới có chữ “sản xuất theo công nghệ Mỹ”; số lượng phân NPK thuộc bao cũ (xuất xứ Trung Quốc) chưa được sang bao mới là 789 bao (tương đương gần 40 tấn); vỏ bao mới không ghi xuất xứ, có ghi tiếng Việt sản xuất theo công nghệ Mỹ có số lượng 4.000 vỏ bao; 1 máy may bao, 1 cái cân đồng hồ và 4 công nhân đang thực hiện việc rạch, sang bao và may miệng bao.

Qua kiểm tra ban đầu cho thấy đây là một vụ vi phạm về ghi nhãn mác hàng hóa.

Ông Nguyễn Xuân Hạnh, Đội trưởng Đội Chi cục Quản lý thị trường 7B cho biết, việc sang bao mới như trên là lập lờ, gây nhầm lẫn trong nguồn gốc xuất xứ phân bón.

Theo nhận định, phân bón xuất xứ từ Mỹ và sản xuất theo công nghệ Mỹ thường được ưa chuộng và có giá bán cao hơn so với phân bón có xuất xứ Trung Quốc. Nếu trên bao bì phân bón không ghi rõ ràng nguồn gốc xuất xứ mà “đánh lận con đen” như trường hợp trên sẽ gây ngộ nhận và người chịu thiệt thòi chính là các nông dân.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục