Phát hiện lượng vũ khí lớn còn nguyên kíp nổ sót lại sau chiến tranh

Lực lượng công binh thuộc Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm và phát hiện 90 quả đạn pháo 105 ly, hơn 300 kíp nổ, hơn 4 tạ đạn dùng cho súng đại liên (M30) và súng M1 Garand
Phát hiện lượng vũ khí lớn còn nguyên kíp nổ sót lại sau chiến tranh ảnh 1(Ảnh minh họa: Trọng Đức/TTXVN)

Trợ lý Công binh thuộc Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Như Thơ cho biết: Tính đến ngày 7/11, tại nơi đang thi công dự án thoát nước thải đoạn qua đường Lê Công Kiều giao nhau với Phó Đức Chính, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), lực lượng công binh đã tìm kiếm và phát hiện 90 quả đạn pháo 105 ly, hơn 300 kíp nổ, hơn 4 tạ đạn dùng cho súng đại liên (M30) và súng M1 Garand, tất cả các đạn pháo tìm được đều trong tình trạng còn nguyên kíp nổ.

Hiện tại đơn vị công binh tiếp tục tiến hành khảo sát và rà bom mìn ở khu vực lân cận hiện trường. Các tín hiệu cho thấy xung quanh khu vực này còn có số lượng vũ khí khá lớn dưới lòng đất. Đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm nhằm giải quyết dứt điểm số vũ khí còn sót lại theo quy định của pháp luật.

Trước đó, n gày 3/11, trong quá trình thi công dự án thoát nước thải đoạn qua đường Lê Công Kiều giao nhau với Phó Đức Chính, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Công ty tránh nhiệm hữu hạn xây dựng cầu đường Hoàng Mai đã phát hiện số lượng lớn vũ khí còn sót lại sau chiến tranh và trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã cử đoàn công tác tiếp cận và bảo vệ hiện trường đồng thời lên kế hoạch tháo gỡ số vũ khí được phát hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục